Ayun Pa tích cực chuẩn bị năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, các trường học ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyển sinh cho năm học mới 2020-2021 để kịp ngày khai giảng.
Để chuẩn bị cho năm học 2020-2021, nhiều trường trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã có sự chuẩn bị kỹ càng, trong số đó là Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết). Đây là trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015 và có thành tích tốt nhất của thị xã Ayun Pa. Năm học 2020-2021, nhà trường có 24 lớp với hơn 1.000 học sinh.
Thầy Nguyễn Đức An-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Được sự quan tâm của lãnh đạo thị xã, năm học 2020-2021, nhà trường được đầu tư xây dựng 1 dãy nhà xe cho học sinh, 1 dãy phòng học 3 tầng gồm 18 phòng”. 
Đối với công tác tuyển sinh, các đơn vị trường học bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 6-8 đến hết ngày 12-8-2020; từ ngày 13-8 chính thức xét tuyển. Trong quá trình tuyển sinh, các trường luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19 như mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, phân chia ngày tuyển sinh theo khu vực tránh tụ tập đông người.
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã Ayun Pa xét duyệt hồ sơ xin học của học sinh. Ảnh: Bích Hương
Cán bộ, giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã Ayun Pa xét duyệt hồ sơ xin học của học sinh. Ảnh: Bích Hương
Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã Ayun Pa là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh ngay từ khâu nhận hồ sơ. Cô Mai Thị Hồng Tâm-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Công tác tuyển sinh của Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã có điểm khác với các trường học trên địa bàn, đó là sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của học sinh thì chuyển toàn bộ lý lịch của các em đến cơ quan có thẩm quyền thẩm tra. Sau đó, nhà trường tiến hành xét tuyển. Việc xét tuyển có sự tham gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi có kết quả xét tuyển, nhà trường sẽ chuyển toàn bộ danh sách học sinh để UBND thị xã phê duyệt”.
Năm học 2020-2021, thị xã Ayun Pa có 24 trường học (trong đó có 8 trường THCS, 8 trường tiểu học và 8 trường mầm non) với tổng số 277 lớp và trên 8.800 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hơn 500 người cũng đã được tham gia tập huấn trước thềm năm học mới. Theo ông Lê Văn Nhân-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, mục tiêu hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã là từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.
“Từ nay cho tới ngày tựu trường và khai giảng, chúng tôi sẽ triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị theo quy định, chuẩn bị tốt nhất cho công tác khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9 và tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên”-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa cho biết.
BÍCH HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.