Y tế cơ sở khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 179/222 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 80,63%. Nhiều trạm y tế được đầu tư xây mới, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ trang-thiết bị và nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.
Đạt tiêu chí quốc gia về y tế từ năm 2012, Trạm Y tế xã Ia Le là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả của huyện Chư Pưh. Đặc biệt, năm 2019, từ nguồn kinh phí dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 và vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Trạm được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng trong tháng 11, góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh ban đầu cho người dân.
  Khám bệnh cho người dân tại trạm y tế xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: N.N
Khám bệnh cho người dân tại trạm y tế xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: N.N
Y sĩ Nguyễn Thanh Anh-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Le-cho biết: Trạm có 8 nhân viên, trong đó có 1 bác sĩ. 12 thôn, làng của xã đều có nhân viên y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng. Trạm thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đến cơ sở y tế khám-chữa bệnh khi đau ốm. Có đội ngũ y-bác sĩ tâm huyết với nghề, phục vụ tận tình, chu đáo, Trạm đã tạo được niềm tin và thu hút bệnh nhân đến khám. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám-chữa bệnh cho 5.619 lượt người, tiếp nhận 98 ca sinh, trung bình mỗi tháng khám từ 400 lượt trở lên. Riêng từ tháng 11-2019, khi công trình mới được đưa vào sử dụng, số bệnh nhân đến khám đã tăng lên hơn 700 lượt.  
Tin tưởng vào đội ngũ y-bác sĩ tại trạm, mỗi khi đau ốm, anh Siu HDút (làng Kinh Mek, xã Ia Le) đều đến Trạm Y tế xã thăm khám sức khỏe. Anh HDút chia sẻ: “Hôm nay, tôi thấy đau đầu nên đến đây khám bệnh. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe tận tình, phòng khám khang trang, sạch sẽ nên người dân rất tin tưởng, mỗi khi có bệnh thì đều đến trạm”. Còn ông Trần Ngọc Minh (thôn Phú Bình, xã Ia Le) thì cho hay, ông cũng thường đến trạm để khám-chữa bệnh thay vì đi thẳng lên Trung tâm Y tế huyện như trước đây. “Hôm trước đi cắt cỏ cho dê, chẳng may tôi bị đứt tay. Vết cắt sâu khiến tôi phải khâu 5 mũi, nay tôi đến tái khám. Tôi rất tin tưởng đội ngũ y-bác sĩ tại trạm”-ông Minh nói.
Ngoài Trạm y tế xã Ia Le, một số trạm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh cũng được đầu tư xây mới như: Ia Hla, Chư Don… “Đến nay, Chư Pưh đã có 8/9 trạm y tế xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, số bác sĩ công tác tại trạm là 8 người. Đội ngũ bác sĩ tuyến xã thường xuyên được tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”-ông Rmah Ban-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh-cho hay.
Cũng được đầu tư xây mới từ nguồn vốn dự án ADB và đưa vào sử dụng từ tháng 10-2019, Trạm Y tế xã Hbông (huyện Chư Sê) thu hút nhiều bệnh nhân đến khám. Y sĩ Kpa Thun-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hbông-thông tin: Trạm đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, hiện có 7 nhân viên, trong đó có 1 bác sĩ. Mỗi tháng, Trạm tiếp nhận 250-400 lượt bệnh nhân đến thăm khám. Tháng 10 vừa qua, khi cơ sở mới đưa vào hoạt động, số bệnh nhân đến khám tăng lên 765 lượt. “Cơ sở vật chất xây mới, trang-thiết bị, thuốc men được đầu tư,  có bác sĩ… nên Trạm đã đáp ứng tốt nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Tổng số bệnh nhân đến khám từ đầu năm đến nay là 5.189 lượt”-y sĩ Kpa Thun cho hay.
Theo ông Nguyễn Đức Bảy-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, để thu hút bệnh nhân thì y tế cơ sở phải có đủ điều kiện về vật chất, trang-thiết bị và đội ngũ có năng lực để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Chính vì vậy, việc đầu tư củng cố mạng lưới y tế, nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở luôn được chú trọng. “Hiện nay, 14/15 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê đều đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã có bác sĩ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ chương trình hỗ trợ ngân sách ngành Y tế do EU viện trợ, dự án ADB và các nguồn đầu tư khác, các trạm y tế xã trên địa bàn đã được sửa chữa, nâng cấp; trong đó, 3 trạm y tế tại các xã Ia Ko, Ia Tiêm và Hbông được đầu tư xây mới. Hệ thống y tế xã khang trang, sạch đẹp, đầy đủ nhân lực và trang-thiết bị đã tạo niềm tin và thu hút người dân đến khám-chữa bệnh, góp phần giảm tải cho tuyến trên”-ông Bảy thông tin.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.