Công ty FPT tổ chức trao sân chơi và góc học tập cho thiếu nhi Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hai ngày 24 và 25-11, Công ty Cổ phần FPT phối hợp với Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình trao sân chơi và góc học tập cho thiếu nhi Gia Lai. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Mai Phương-Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn FPT và các cơ quan ban ngành của tỉnh.
Chương trình bao gồm những sự kiện ý nghĩa như “Chắp cánh ước mơ”, “Khánh thành sân chơi trẻ em FoxSteps” và “Tủ sách ước mơ” với nhiều hoạt động như: trao tặng sân chơi trẻ em, thiết bị, đồ dùng học tập, sách vở và các đồ dùng sinh hoạt cho các em ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Các đại biểu cắt băng khánh thành sân chơi thiếu nhi tại công viên Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku. Ảnh: Hà Đức Thành
Các đại biểu cắt băng khánh thành sân chơi thiếu nhi tại công viên Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku. Ảnh: Hà Đức Thành
Theo đó, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trao tặng sân chơi miễn phí cho các em nhỏ tại Công viên Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku  từ quỹ chiến dịch FoxSteps - quỹ đóng góp của hơn 10.000 cán bộ, nhân viên FPT Telecom thông qua hoạt động chạy bộ với quãng đường tương đương 13 vòng trái đất diễn ra liên tục trong 31 ngày.  Sân chơi trẻ em FoxSteps với không gian rộng rãi cùng nhiều hạng mục như xích đu, ống chui, cầu trượt, bập bênh… Sân chơi vận động được thiết kế riêng biệt theo đơn đặt hàng của FPT Telecom, sẽ là địa điểm bổ ích, lành mạnh để các em nhỏ tại đây có thể vui chơi, vận động và phát triển một cách toàn diện. Sân chơi có trị giá 100 triệu đồng. Trong dịp này, Công ty FPT còn trao tặng 10 góc học tập cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku, mỗi góc học tập trị giá 1 triệu đồng bao gồm bàn ghế học tập, đèn học, dụng cụ học tập…
Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Đại biểu quốc hội Tỉnh Gia Lai trao tặng tủ sách cho trường tiểu học KpaKLơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Đức Thành
Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Đại biểu quốc hội Tỉnh Gia Lai trao tặng tủ sách cho trường tiểu học Kpa KLơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hà Đức Thành
Bên cạnh trao tặng sân chơi cho trẻ em và góc học tập tại TP. Pleiku, sáng ngày 25-11, tại trường Tiểu học Kpă Klơng, xã la Nan, huyện Đức Cơ, đại diện hai Công ty thành viên là Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) và Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã trao tặng “Tủ sách ước mơ” bao gồm 12 tủ sách với 500 đầu sách và trang thiết bị sân chơi cùng đồ dùng sinh hoạt cho trường Tiểu học Kpă Klơng. Trao 10 góc học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá chương trình là 100 triệu đồng. “Tủ sách ước mơ” là một trong chuỗi những chương trình vì trẻ em do Công ty Cổ phần FPT tổ chức nhằm hỗ trợ điều kiện học tập, nâng cao trí thức, dân trí và sinh hoạt cho học sinh khó khăn cùng bà con nơi đây.
Thông qua việc trao góc học tập cùng khánh thành sân chơi,  Công ty FPT mong muốn mang hoạt động ý nghĩa này lan toả yêu thương đến mọi nơi, giúp các em nhỏ có thêm điều kiện học tập tốt và không ngừng vươn lên.
                                                                                            Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.