Chú trọng chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa X (mở rộng). Tham dự hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
6 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là chú trọng công tác chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động thông qua triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động như: Phối hợp với các đơn vị tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 130 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2019; tổ chức phiên chợ “Tết sum vầy 2019”… thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thuốc, tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 600 công nhân, lao động khó khăn ở khu vực biên giới, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 690 triệu đồng… 
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh; đồng thời gợi ý một số vấn đề các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), xây dựng và triển khai kế hoạch tái bản, bổ sung lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Gia Lai (từ năm 1930 đến năm 2015), vận động đoàn viên, người lao động triển khai xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị, góp phần xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Hội nghị đã thông qua nghị quyết về việc “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023 và định hướng đến năm 2026”; đối thoại giữa Ban chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh) với Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về quan hệ lao động và ký kết Thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH một thành viên Du lịch quốc tế Hải Vân Sài Gòn Travel và Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.