Thông tin mới vụ 327lao động Cty CP Đường BìnhĐịnh bị chủ Ấn Độ bỏrơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh hoang tàn, đổ nát của Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh XN
Ngày 19.6, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên đình chỉ xét xử vụ “Tranh chấp bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động” tại Cty CP Đường Bình Định (BISUCO), mở đường cho công cuộc đòi nợ của người lao động được thúc đẩy theo hướng khả thi hơn.
Như Lao Động đưa tin, cuộc chiến pháp lý đòi quyền lợi của tập thể người lao động BISUCO bùng phát sau khi chủ doanh nghiệp người Ấn Độ âm thầm rời khỏi Việt Nam. Vụ việc kéo dài từ giữa năm 2018 đến nay vẫn chưa kết thúc.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25.3.2019, ông Trần Văn Đồng, Chủ tịch CĐCS và 327 người lao động BISUCO gửi đơn lên TAND tỉnh Bình Định đòi Cty chi trả khoản nợ gần 15,5 tỉ đồng. Số tiền trên bao gồm lương, phụ cấp từ tháng 7 đến tháng 10.2018 (hơn 1,4 tỉ đồng); trợ cấp cho 6 công nhân đã nhận quyết định thôi việc là Nguyễn Phi Hiển, Châu Thành Nhung, Trần Văn Dũng, Hồ Đức Cường, Thiệu Thành Huy, Nguyễn Khắc Tuấn (121,2 triệu đồng); nợ bảo hiểm xã hội tính đến tháng 10.2018 (gần 4,7 tỉ đồng); “trợ cấp mất việc cho người lao động do Cty vi phạm pháp luật đã bị cơ quan thi hành án huyện Tây Sơn kê biên tài sản” (gần 9,3 tỉ đồng).
Vụ việc được chuyển cho TAND huyện Tây Sơn thụ lý.
Ngày 6.5.2019, xét đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện (để chuyển sang yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp) của CĐCS BISUCO, TAND huyện Tây Sơn ban hành Quyết định số 01/2019/QĐST-LĐ đình chỉ giải quyết vụ án.
Cho rằng việc ông Trần Văn Đồng rút yêu cầu khởi kiện với tư cách Chủ tịch CĐCS mà không có sự đồng ý của người lao động, khiến “vụ án bị đình chỉ, làm ảnh hưởng tới đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động”, ngày 14.5.2019, Viện KSND Tây Sơn ra quyết định kháng nghị bản án 01/2019/QĐST-LĐ và đề nghị TAND tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm theo hướng hủy quyết định đình chỉ nói trên.
Quyết định rút kháng nghị phúc thẩm của VIện KSND tỉnh Bình Định. Ảnh XN
Tại phiên xét xử sáng 19.6, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định nhận định, kháng nghị phúc thẩm của Viện KSND Tây Sơn là có căn cứ. Tuy nhiên, vị này cũng kết luận, việc hủy quyết định đình chỉ vụ án của tòa Tây Sơn là không cần thiết, bởi “quyền lợi người lao động bị xâm phạm sẽ được giải quyết theo thủ tục phá sản”- một diễn biến liên quan vốn được TAND Tây Sơn đồng ý thụ lý ngày 13.5.2019.
Người lao động lay lắt mưu sinh
Từ lập luận trên, Viện KSND tỉnh Bình Định tuyên bố rút toàn bộ kháng nghị ngày 14.5.2019 của Viện KSND Tây Sơn, đồng thời đề nghị TAND tỉnh Bình Định đình chỉ xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.
Xuân Nhàn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm