Cần đề phòng lốc xoáy, sấm sét trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, nắng nóng diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Gia Lai. Liên quan đến tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Trần Trung Thành-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên-cho biết:
Từ ngày 1 đến 24-4, khu vực Đông Nam tỉnh liên tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được vào ngày 22-4 là 40 độ C tại thị xã Ayun Pa. Đây được xem là đỉnh điểm nắng nóng của khu vực Tây Nguyên. Khu vực các huyện, thị xã phía Đông gồm: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và An Khê từ ngày 18 đến 22-4 cũng có nắng nóng lên đến 35 độ C. Riêng khu vực phía Tây, nhiệt độ dao động khoảng 32 độ C, vì vậy không nằm trong vùng nắng nóng bởi từ 35 độ C trở lên mới gọi là nắng nóng.
So với mọi năm, năm nay, nắng nóng xảy ra cao hơn trung bình. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn thấp hơn so với năm 2016 khi nhiệt độ tại thị xã Ayun Pa vào ngày 14-4-2016 lên đến 41,3 độ C; thị xã An Khê cao nhất 38,9 độ C vào ngày 6-4-2016... Nguyên nhân của hiện tượng nắng nóng là do ảnh hưởng áp thấp nóng từ một số khu vực khác.
  Ông Trần Trung Thành. Ảnh: N.D
Ông Trần Trung Thành. Ảnh: N.D
* P.V: Ông có thể dự báo thời tiết trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào?
- Ông Trần Trung Thành: Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong tháng 5, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh. Đặc biệt, vào buổi chiều và tối thường có mưa rào và giông cục bộ xảy ra, trong cơn giông cần đề phòng gió lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Từ đầu tháng 5 trở đi, khu vực các huyện phía Tây và trung tâm tỉnh sẽ bước vào mùa mưa nên nắng nóng sẽ chấm dứt, còn các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh phải đến cuối tháng 6 mới giảm được nắng nóng.
* P.V: Ông có khuyến cáo gì với người dân trước tình hình thời tiết sắp tới?
- Ông Trần Trung Thành: Vào thời điểm giao mùa thường xảy ra những trận mưa giông, lốc xoáy và sấm sét. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân cần chủ động đề phòng lốc xoáy và sét vì hiện tượng này xảy ra rất nhanh và trên diện hẹp. Hiện nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã được trang bị hệ thống ra đa thời tiết. Vì vậy, đơn vị sẽ cảnh báo được các hiện tượng giông, lốc xoáy và sấm sét trong thời gian từ 1 giờ đến 4 giờ trước khi xảy ra để người dân các địa phương trong tỉnh biết và chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra. Năm nay, mùa mưa đến muộn hơn chút ít so với trung bình nhiều năm. Dự báo, bắt đầu từ tháng 5, khu vực phía Tây và trung tâm tỉnh sẽ bước vào mùa mưa. Còn tại các địa phương phía Đông và Đông Nam tỉnh, mùa mưa đến trễ hơn, vào cuối tháng 6.
* P.V: Xin cảm ơn ông!                                                                                                                                 
 NGUYỄN DIỆP (thực hiện) 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.