Kbang: Tích cực chuẩn bị năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Kbang (Gia Lai) đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để bước vào năm học mới 2018-2019.
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Nghĩa An) đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới. Thầy Trần Ngọc Ánh-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Từ đầu tháng 8, trường đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm, tổ chức lao động, sửa chữa cơ sở vật chất, chăm sóc cây xanh… “Nhà trường cũng đã phân công cán bộ, giáo viên xuống các làng để vận động học sinh, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất ở các lớp của điểm trường. Trong thời gian còn lại của tháng 8 phải tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và ôn tập lại kiến thức”-thầy Ánh cho hay.
  Kiểm tra cơ sở vật chất các nhà ăn bán trú trên địa bàn huyện. Ảnh: Hồng Hạnh
Kiểm tra cơ sở vật chất các nhà ăn bán trú trên địa bàn huyện. Ảnh: Hồng Hạnh
Năm học này huyện Kbang sáp nhập khá nhiều đơn vị trường học: hợp nhất Trường THCS Sơn Lang với THPT Kon Hà Nừng để thành lập mới Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); sáp nhập Mẫu giáo Hoa Sen và Mẫu giáo Trạm Lập thành Trường Mẫu giáo Sơn Lang; sáp nhập Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đak Rong và Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Đak Rong thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong; Trường Tiểu học Sơ Pai và THCS Chu Văn An nhập lại thành Trường Tiểu học và THCS Sơ Pai; Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lơ Ku và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Ku hợp nhất thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku. Sau khi sáp nhập, toàn huyện có 46 đơn vị trường học do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý với hơn 15.500 học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành xây mới, sửa chữa một số phòng học, công trình phụ trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng; lập dự toán mua sắm trang-thiết bị phục vụ cho năm học 2018-2019 với số tiền 4,3 tỷ đồng; chỉ đạo các trường rà soát lại cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp với mục tiêu phấn đấu huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Cô Trương Thị Na-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang) cho biết: “Từ ngày 1-6 đến 20-6, nhà trường đã hoàn thành tuyển sinh học sinh lớp 1 với 5 lớp. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã lập kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, thay toàn bộ hệ thống điện thắp sáng, đồng thời quét vôi lại toàn bộ các lớp học. Hiện trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới”.
Theo thầy Phan Đình Toàn-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Kbang), toàn bộ cán bộ, giáo viên nhà trường đã họp triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm học để lao động dọn vệ sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới; tổ chức tuyển sinh lớp 6 đầu cấp; thi khảo sát năng lực môn Tiếng Anh, chọn 1 lớp dạy Tiếng Anh thí điểm; tổ chức cho các em thi lại và biên chế lớp, ổn định danh sách học sinh, thông báo cho phụ huynh học sinh về thời gian tựu trường từ ngày 20-8.
Các cấp chính quyền ở Kbang cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh hưởng ứng “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Ông Nguyễn Văn Thủ-Chủ tịch UBND xã Nghĩa An-cho hay: “Ngay khi kết thúc đợt nghỉ hè, địa phương bàn giao lại cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học tập trung chỉnh trang, đảm bảo cơ sở vật chất đón học sinh. Ủy ban nhân dân xã đã có buổi làm việc với 3 đơn vị trường học, qua đó nắm bắt những vướng mắc, khó khăn để cùng bàn biện pháp tháo gỡ. Qua rà soát, hiện có 7 học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã quan tâm, kiểm tra và phân công các đoàn thể xuống tìm hiểu kỹ để giúp đỡ, hỗ trợ các em đến trường”.
Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.