Đối thoại để tìm sự đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy phường An Phú (thị xã An Khê) thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để tìm sự đồng thuận trong việc triển khai các mặt công tác ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy với nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy phường An Phú đã xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai nắm bắt những thông tin nổi cộm được người dân quan tâm, từ đây sàng lọc, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức đối thoại.

 

Nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố 12 mới khánh thành đưa vào sử dụng. Ảnh: N.M
Nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố 12 mới khánh thành đưa vào sử dụng. Ảnh: N.M

Các buổi đối thoại được tổ chức tại khu dân cư, nhà văn hóa vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. Với không gian quen thuộc, cách bài trí trang trọng, tiếp đón chu đáo, cộng với tinh thần cầu thị của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm cho buổi tiếp xúc trở nên ấm cúng và gần gũi. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

Ông Bùi Văn Trạng-Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố 12 (phường An Phú), bày tỏ: “Người dân có nhiều cơ hội để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo tỉnh, thị xã tại các buổi tiếp xúc cử tri. Tại các buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lãnh đạo chủ chốt cấp phường sẽ có cái nhìn tổng quan, những việc làm thiết thực gần với dân hơn và qua cách trả lời, giải thích, giải quyết, người dân phần nào hài lòng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Tổ dân phố 11 (phường An Phú) được thành lập hơn 10 năm nay, mỗi lần cần họp chi bộ, sơ kết, tổng kết, tổ chức vui chơi cho thanh-thiếu niên trong tổ đều phải mượn nhà văn hóa của tổ 14. Với diện tích nhỏ và không còn quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa nên phương án khả thi nhất là sáp nhập tổ 11 vào tổ 14. “Đảng ủy phường xin chủ trương cấp trên, đồng thời xuống trao đổi, lấy ý kiến tìm sự đồng thuận từ phía người dân. Cuối tháng 7-2017, 2 tổ chính thức nhập thành tổ dân phố 14 với 282 hộ, 1.259 nhân khẩu”-ông Lê Quang-Bí thư chi bộ tổ dân phố 14, chia sẻ.

Ngoài ra, qua các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân tổ 5, 12 và 14, có gần 20 ý kiến, kiến nghị liên quan đến ô nhiễm môi trường xung quanh khu dân cư, bê tông hóa các con hẻm để lưu thông được thuận tiện hơn, xây nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 12, đường dây điện nằm trên mái nhà… đã được cấp ủy, chính quyền địa phương giải thích, giải quyết thấu đáo.

Ông Trần Thanh Hải-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, cho biết: “Chính nhờ đến tận nơi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân, phường đã kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc bổ sung phù hợp, qua đó tăng cường sự thống nhất tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.