Bệnh sốt xuất huyết vào mùa cao điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Sở Y tế Gia Lai, tính đến cuối tháng 6-2017, toàn tỉnh đã ghi nhận 730 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc giảm hơn phân nửa, tuy nhiên, hiện bệnh SXH đã và đang bước vào mùa cao điểm, khả năng các ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, đòi hỏi công tác phòng-chống bệnh phải được tăng cường để tránh gia tăng và lây lan trên diện rộng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Hiện bệnh SXH đã xảy ra tại 40/222 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các địa phương có số mắc cao gồm TP. Pleiku với 187 ca, tiếp theo là các huyện: Phú Thiện, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ… Tuy số ca mắc SXH 6 tháng đầu năm nay giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ năm trước nhưng thực tế từ cuối tháng 6 trở đi tình hình SXH sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp vì bước vào các tháng cao điểm. Đơn cử như năm 2016, 6 tháng đầu năm số ca mắc SXH trên toàn tỉnh chỉ 1.596 ca nhưng 6 tháng cuối năm số bệnh nhân mắc SXH tăng vọt. Tổng kết năm 2016, toàn tỉnh ghi nhận trên 13.374 ca, trong đó có 1 ca tử vong (tăng hơn 4,4 lần số ca mắc so với cùng kỳ năm 2015).

 

Vệ sinh môi trường không để muỗi có nơi ẩn nấp, sinh trưởng. Ảnh: N.Y
Vệ sinh môi trường không để muỗi có nơi ẩn nấp, sinh trưởng. Ảnh: N.Y

Để chủ động phòng-chống SXH, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tăng cường giám sát tình hình diễn biến của bệnh SXH trên địa bàn tỉnh thời gian đến; phối hợp với các địa phương tập trung phòng-chống SXH và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh SXH theo quy định của Bộ Y tế, không để bệnh lây lan và gia tăng trên diện rộng.

Riêng ngành Y tế TP. Pleiku đã chủ động triển khai các chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng-chống SXH”. Đến nay 23/23 xã, phường trên địa bàn thành phố đã triển khai chiến dịch với 25.757/58.805 hộ dân tham gia, đạt tỷ lệ 43,8%. Trong quá trình triển khai chiến dịch đã nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ từ các cấp, các ngành và sự phối hợp, đồng thuận từ người dân. Các hộ dân đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật úp được 1.134 dụng cụ chứa nước có lăng quăng, loại bỏ nơi ẩn nấp, sinh sản và phát triển của muỗi. “Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng-chống SXH tại các xã trên địa bàn…”-bác sĩ Đặng Phước Toàn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh SXH, vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng-chống bệnh cho mình và cộng đồng. Ngoài công tác vệ sinh môi trường, người dân cần tập thói quen ngủ màn, đối với người bệnh SXH cũng cần ngủ màn; để tránh muỗi đốt lây bệnh cho những người khác. Khi phát hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột 39-400C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt; đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể có nổi mẩn, phát ban; nặng hơn, người bệnh có dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm… thì nên đến ngay các cơ sở y tế kịp thời khám và điều trị; tuyệt đối không tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà, nhất là thuốc kháng sinh.

Như Ý

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.