Mạnh tay xử lý "quái xế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mới đây, Công an TP. Pleiku đã mở đợt tuần tra kiểm soát tập trung vào việc phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng thanh-thiếu niên càn quấy cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Hai tháng đầu năm 2014, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Cụ thể là trong khoảng thời gian trên, toàn thành phố chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người. So với cùng kỳ năm 2013, tai nạn giao thông ở TP. Pleiku giảm cả 3 tiêu chí: giảm 4 vụ, 6 người chết và 2 người bị thương.

 

Ảnh: Tiến Dũng
Ảnh: Tiến Dũng

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku lại đang có những dấu hiệu diễn biến phức tạp. Điển hình là tình trạng một số đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô chở hai, chở ba, nẹt pô, rú ga, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, sử dụng pô xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông… còn xảy ra nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập đua xe trên các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Hoàng Sa, Trường Sa, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền tiếp tục tái diễn không chỉ gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước thực tế đáng lo ngại đó, ngày 19-2, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã ban hành kế hoạch mở đợt phối hợp tuần tra kiểm soát, phòng-chống đua xe, phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên địa bàn. Theo đó, Công an TP. Pleiku giao cho các lực lượng: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Trật tự -Cơ động phối hợp triển khai việc tuần tra kiểm soát vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đua xe, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng càn quấy cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Qua 3 ngày đầu ra quân, theo Trung tá Nguyễn Mạnh Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 8 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Toàn bộ các trường hợp này đều điều khiển mô tô nhưng không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Cá biệt, lúc 20 giờ 30 phút ngày 25-2, tại đường Nguyễn Tất Thành, tổ công tác đã phát hiện đối tượng Hoàng Duy Khôi (SN 1998, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) điều khiển xe mô tô BKS 81H5-9009 trong tư thế nằm trên yên xe, không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ rất cao. Khi bị chặn lại kiểm tra, đối tượng này không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện và xử lý một số đối tượng sử dụng pô xe không đảm bảo tiêu chuẩn tiếng ồn như trường hợp Nguyễn Thành Vương (SN 1986, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) hay Nguyễn Cao Huy (SN 1996, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku)…

Sau khi Công an TP. Pleiku ra quân xử lý những trường hợp trên, theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Mạnh Tiến, tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông đã giảm hẳn. Dù vậy, Trung tá Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, tổ công tác sẽ không chủ quan, lơ là mà tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an TP. Pleiku cho đến hết ngày 31-3-2014 nhằm xử lý triệt để tình trạng này, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn trên địa bàn.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.