Chủ động phòng-chống cháy rừng mùa khô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, Gia Lai đang ở thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng hạn đang diễn ra gay gắt. Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ V-cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đã xây dựng các phương án và biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý 9.991,6 ha, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn, được chia làm 23 tiểu khu, trải dài trên địa bàn 8 xã, 1 phường của thị xã An Khê và huyện Đak Pơ (rừng Đak Pơ chiếm 86%). Những năm qua, cháy rừng thường xảy ra chủ yếu tập trung ở khu vực đèo Mang Yang thuộc tiểu khu 600, 601, 603. Nguyên nhân do thời tiết khô hạn và ý thức của một bộ phận cán bộ, người dân sử dụng lửa không đúng quy định như đốt nương làm rẫy, đốt than, rà sắt, lấy đót, săn bắt thú rừng, lấy mật ong. Riêng năm 2013, có 3 ha diện tích rừng do Ban quản lý đã bị cháy. Tuy nhiên, chủ yếu là cháy ở các vùng đệm, cỏ tranh và ngay khi đám cháy còn nhỏ, lực lượng chữa cháy của Ban đã phối hợp dập tắt trước khi đám cháy lây lan nên không gây thiệt hại về rừng.

 

Cháy rừng le ở đèo Mang Yang. Ảnh : Hồng Thương
Cháy rừng le ở đèo Mang Yang. Ảnh : Hồng Thương

Qua thực tế theo dõi diễn biến cháy rừng trong những năm trước, Ban đã xác định rừng rất dễ cháy chủ yếu là rừng trồng thông, rừng le tại các tiểu khu từ tiểu khu 600 đến tiểu khu 608 và tiểu khu 605a thuộc xã Hà Tam, huyện Đak Pơ. Rừng dễ cháy là rừng nửa rụng lá, rừng khộp, rừng tái sinh tại các tiểu khu từ 600 đến 608, tiểu khu 605a thuộc xã Hà Tam, tiểu khu 636, 637 thuộc xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ và rừng trồng tại các tiểu khu 620, 621 thuộc xã Song An, thị xã An Khê. Thời kỳ cao điểm cháy là từ tháng 2 đến tháng 5, thời gian cao điểm cháy là từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Từ đó, Ban đã xây dựng phương án chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ”, “phương tiện tại chỗ”, “lực lượng tại chỗ” và “hậu cần tại chỗ”. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là “chỉ huy tại chỗ”, “lực lượng tại chỗ” và tổ chức công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng lửa an toàn.

Đến nay, các khâu chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, Ban đã tổ chức được 8 đợt tuyên truyền cho 8 làng trên địa bàn 3 xã: Hà Tam, Yang Bắc và An Thành, huyện Đak Pơ. Thông qua hình thức phát tờ rơi và tổ chức các cuộc họp ở các thôn làng, Ban đã vận động người dân cam kết bảo đảm sử dụng lửa an toàn, tránh gây cháy rừng. Đồng thời, tuần tra, kiểm soát lửa rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế vật liệu cháy như tổ chức đốt điều khiển và thực hiện biện pháp nuôi dưỡng rừng trồng với hình thức phát thực bì, tỉa cành, chặt thải cây phi mục đích và đốt vệ sinh rừng.

 

Các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Ảnh : Hồng Thương
Các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy. Ảnh: Hồng Thương

Tại các trọng điểm cháy rừng, Ban đã bố trí các lực lượng chữa cháy gồm có 18 người và 7 tổ (gồm 76 người) cùng các phương tiện sẵn có gồm xe máy và dụng cụ cầm tay như rựa, cuốc, bàn dập lửa. Khi có đám cháy nhỏ xảy ra, các lực lượng trong tổ sẽ phối hợp chữa cháy theo phương pháp thủ công, dùng cành cây tươi hoặc gậy trực tiếp đập vào lửa, dùng rựa phát bao quanh đám cháy rồi gạt vật liệu cháy để cắt đám cháy hoặc dùng thêm nước tưới đối với những đám cháy có địa thế thuận lợi nằm gần các ao, hồ. Đối với những đám cháy lớn, Ban sẽ tổ chức lực lượng chữa cháy chia thành nhiều tổ nhỏ và xây dựng thêm băng cản lửa. Đồng thời báo cho Ban Phòng cháy Chữa cháy huyện để kịp thời hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Tuy vậy, công tác chữa cháy rừng của Ban vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ông Phan Thanh Hải-Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc An Khê cho biết: Diện tích rừng do Ban quản lý nằm xen kẽ với khu dân cư, người dân sống và canh tác ven rừng thường xuyên dùng lửa để đốt rẫy, đốt ong nên dễ xảy ra cháy lan lên rừng. Bên cạnh đó, do địa hình phức tạp, độ dốc cao, nhiều hợp thủy chia cắt, địa bàn xa nên thời gian di chuyển lâu, gây khó khăn trong quá trình tuần tra, cũng như chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, mùa khô không có nước nên khi đám cháy xảy ra rất khó để dập tắt, chủ yếu là sử dụng phương pháp thủ công và làm băng cản lửa.

Cũng theo ông Hải, địa bàn rừng quản lý của Ban rộng nhưng kinh phí bố trí cho công tác chữa cháy hàng năm còn thấp nên việc xây dựng các công trình chữa cháy như đường băng cản lửa hiện mới được 9-10 km, kinh phí đốt điều khiển do đó Ban phải tự chi. Trong khi đó, các trang bị cho chữa cháy còn thô sơ, bảo hộ lao động không có, lực lượng chữa cháy ít được tập huấn cách chữa cháy rừng. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động và phòng-chống vẫn được Ban xác định là phương án quan trọng hàng đầu. Đồng thời, bố trí lực lượng sẵn sàng chữa cháy và nhanh chóng dập tắt khi đám cháy còn nhỏ, tránh lây lan.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.