Ia Drăng đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến thời điểm hiện tại, Ia Drăng-một trong 3 xã điểm đồng thời là xã duy nhất trong huyện Chư Prông đạt 6 trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Có được những kết quả trên là nhờ vào sự chung sức, đồng lòng của đông đảo nhân dân trong xã.

Ông Vũ Hồng Tăng- Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Sau khi có chủ trương của huyện, xã đã huy động sức mạnh từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, khi bắt tay vào công việc thực tế, nhất là khi đời sống của nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn, việc nói thế nào để người dân tộc thiểu số nghe, làm theo là cả quá trình, đòi hỏi cái “tài” của cán bộ. 

Hệ thống giao thông của xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Ảnh: P.D
Hệ thống giao thông của xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Ảnh: P.D

Lãnh đạo xã xác định phải tập trung sức người, sức của để xây dựng điểm ở một thôn, sau khi có được kết quả cụ thể mới đưa các thôn, làng khác đến tham quan, học tập. Cùng với đó, các đảng ủy viên người Kinh cũng được giao nhiệm vụ về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng vừa để củng cố hoạt động, đồng thời làm công tác phát triển đảng viên và vận động quần chúng.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn xã đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai từ xã đến các thôn, làng; chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn, làng tìm các biện pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đợt II (tính từ tháng 11-2011 đến 19-5-2012), xã Ia Drăng đã vận động nhân dân đóng góp được gần 1,5 tỷ đồng, trong đó nhiều thôn, làng có sự đồng thuận cao, như: An Hòa, Hợp Thắng, Hợp Hòa, Klũ, La…

 

6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà xã Ia Drăng đã đạt, bao gồm: công tác quy hoạch khu dân cư; hệ thống điện thắp sáng; bưu điện văn hóa xã luôn hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân; phổ cập chương trình giáo dục từ trung học cơ sở, tiểu học và mầm non 5 tuổi; hệ thống chính trị vững mạnh và tình hình an ninh trật tự luôn đảm bảo.
 

Điển hình trong phong trào này phải nhắc đến thôn An Hòa, riêng giai đoạn II toàn thôn đã vận động được 348 triệu đồng làm 860 mét đường giao thông nông thôn, mắc 45 bóng điện trước nhà dân, tu sửa, nâng cấp hội trường thôn và vệ sinh môi trường, thu gom rác thải để đưa đi nơi khác xử lý. Hay thôn Hợp Hòa cũng đã vận động được gần 268 triệu đồng làm được 600 mét đường giao thông nông thôn, chỉnh trang hội trường, sửa chữa đường điện, cột cờ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…

Đặc biệt, làng La và làng Klũ-hai làng có người dân tộc thiểu số chiếm 100% cũng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Người dân làng Klũ đã cùng đóng góp được 131 triệu đồng để làm thêm điện đường thắp sáng, khẩu hiệu cổng chào, rào xung quanh trường học, hội trường bằng dây thép gai. Hơn nữa, cán bộ xã còn vận động nhân dân cải tạo vườn tạp sang trồng 700 trụ tiêu. Con đường chính dẫn về làng Klũ hôm nay đã được bê tông và nhựa hóa, con đường nhánh ngang dọc trong làng cũng là đường cấp phối được xây dựng đúng quy cách.

Cùng với đó là những ngôi nhà khang trang, sạch sẽ từ trong ra ngoài, xung quanh được rào giậu cẩn thận và hơn hết người dân đã biết làm chuồng trại để nhốt riêng gia súc, gia cầm... Có được những kết quả trên là nhờ cán bộ cơ sở có trình độ, năng lực và chế độ chính sách của Nhà nước khi đưa về địa phương được triển khai hợp tình, hợp lý nên nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ.  

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.