Ô nhiễm sông Ba: Chưa có nhà máy nào chịu trách nhiệm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để biện minh cho sự ô nhiễm của dòng sông Ba (đoạn qua thị xã An Khê, Gia Lai) trong nhiều tháng qua làm đảo lộn môi trường, cuộc sống và sinh hoạt của người dân tại đây, các công ty, nhà máy và Ban Quản lý Thủy điện 7 đều thoái thác trách nhiệm và cho rằng sự ô nhiễm không do đơn vị gây ra. Đó là những gì được ghi nhận trong các ngày làm việc, kiểm tra vừa qua của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Dù đã nhiều lần các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương đã đưa tin, phản ánh sự việc về nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm, “bức tử” dòng sông Ba đoạn chảy qua thị xã An Khê và cả sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không hề được cải thiện mà thay vào đó là sự hôi thối nồng nặc lại tăng lên làm cho người dân nơi đây càng thêm bức xúc.
Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh kiểm tra tình trạng ô nhiễm sông Ba. Ảnh: Nguyễn Giác
Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh kiểm tra tình trạng ô nhiễm sông Ba. Ảnh: Nguyễn Giác
Để tiếp tục làm rõ và giải quyết vấn đề trên, trong ba ngày (từ 25 đến 27-4) vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh do ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành làm việc, kiểm tra tình hình thực tế tại các huyện: Kông Chro, Kbang, thị xã An Khê và Nhà máy Đường An Khê, Công ty TNHH VeYu, nhà máy tuyển quặng Kbang và Ban Quản lý Thủy điện 7 về nguyên nhân làm cho sông Ba bị ô nhiễm.
Ngoài các ý kiến giải thích cho việc gây ra sự ô nhiễm sông Ba của lãnh đạo các nhà máy đang hoạt động sản xuất chế biến và xả thải trực tiếp không qua xử lý theo quy định thì phần lớn các câu hỏi trong buổi làm việc tại UBND thị xã An Khê chiều ngày 26-4 vừa qua đều tập trung vào việc Ban Quản lý Thủy điện 7 bất chấp sự can thiệp của chính quyền địa phương khi không thực hiện việc duy trì dòng chảy tối thiểu vùng hạ du và việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và sMôi trường vào ngày 29-1-2007 với lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau đập An Khê là 4 mét khối/giây là không thực tế và chưa khách quan.
Theo PGS-TS. Nguyễn Danh- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Việc chặn dòng của công trình thủy điện An Khê- Ka Nak, dù là công trình được Trung ương phê duyệt cũng phải đảm bảo quyền lợi của địa phương, của nhân dân bằng hoặc tốt hơn trước khi công trình được thực thi. Việc điều tiết như thế nào của Thủy điện 7 phải ưu tiên và đảm bảo cho đời sống của người dân trong vùng.
Cũng theo PGS-TS. Nguyễn Danh: Việc điều tiết nước của Thủy điện 7 vừa qua là đúng với quy trình, nhưng đó chỉ mới đúng với quy trình của hồ nước trong thiết kế chứ không đúng với quy trình của lưu vực này và đây chính là vấn đề cần được làm rõ, thống nhất. Không chỉ vậy, việc nghiệm thu điều tiết dòng chảy trong một đề tài của Trung ương vừa được nghiệm thu không hề có sự góp mặt của tỉnh cũng như cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các nhà khoa học tại địa phương tham gia, dù nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị.
Lo lắng về vấn đề ô nhiễm tại địa bàn tác động đến đời sống, sức khỏe của người dân, ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho rằng: Thủy điện là công trình quốc gia nhưng việc thi công, chặn dòng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Giải thích các vấn đề của Đoàn đại biểu Quốc hội và sự quan tâm, lo lắng của nhân dân thị xã An Khê, ông Nguyễn Văn Tặng-Phó Trưởng ban Quản lý Thủy điện 7-đơn vị trực tiếp thi công, vận hành nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak cho rằng: Vấn đề điều tiết lưu vực sông Ba hiện chưa có cơ quan nào quản lý, việc vận hành xả nước theo quy định 4 mét khối/giây đã dựa trên nhu cầu sử dụng, phát triển của lưu vực sông Ba cả tỉnh Phú Yên và Gia Lai và các vấn đề khác được Hội đồng thẩm định quốc gia phê duyệt do vậy chúng tôi thực hiện đúng theo quy trình này. Riêng vấn đề ô nhiễm môi trường do thủy điện gây ra là chưa chính xác bởi thủy điện có tác dụng rửa ô nhiễm chứ không hề làm bẩn thêm.
Chỉ đạo về vấn đề này, ông Hà Sơn Nhin đề nghị đơn vị quản lý thủy điện 7 tiếp tục duy trì thường xuyên lưu lượng nước xả 4 mét khối/giây trước khi có phương án mới khi các địa phương tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của người dân và của nhà máy trong việc sử dụng nguồn nước sông Ba trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề môi trường, qua khảo sát cho thấy các nhà máy sản xuất bước đầu đã có ý thức trong việc xử lý nước thải, tuy nhiên vẫn chưa có sự đồng bộ, do vậy đề nghị các đơn vị tiếp tục đầu tư các trang-thiết bị hiện đại trong việc xử lý nước trước khi thải ra môi trường đảm bảo sinh thái trên địa bàn và dòng sông trong tương lai.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.