Hỗn chiến trong vườn cà phê: cha chết, 2 con trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mâu thuẫn trong tranh chấp vườn cà phê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cha bị chém chết tại chỗ, 2 con trai bị chém trọng thương.
 
Vườn cà phê nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: GIA BẢO
Chiều 23-10, Công an huyện Bảo Lâm vẫn bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng.
Vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày, tại một vườn cà phê ở tổ dân phố 16 (thị trấn Lộc Thắng).
Vào thời điểm trên, anh K’Lịch (26 tuổi, ngụ tổ dân phố 14, thị trấn Lộc Thắng) đang xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị K’Đối (26 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 15) cầm rựa phát chặn đánh.
Anh K’Lịch chạy thoát vào vườn cà phê và gọi điện cho 3 người nhà, gồm ông K’Léo (51 tuổi, cha ruột), K’Luyến (28 tuổi, anh trai K’Lịch) và em trai họ K’Đơn đến ứng cứu.
Khoảng 10 phút sau, 3 người trong gia đình đã cầm theo dao, rựa có mặt tại vườn cà phê và cùng K’Lịch ẩu đả với K’Đối.
 
Hung khí tại hiện trường vụ án mạng - Ảnh: GIA BẢO
Hậu quả, ông K’Léo bị K’Đối chém tử vong ngay tại vườn cà phê. Hai anh em K’Lịch và K’Luyến bị chém trọng thương. Riêng K’Đối cũng bị thương nặng.
K’Lịch, K’Luyến và K’Đối được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.
Còn K’Đơn chạy trốn khỏi hiện trường.
Tại hiện trường, bên cạnh thi thể ông K’Léo có 4 con dao (1 rựa phát và 3 dao phay), 2 xe máy và 1 bình xịt thuốc đang nằm ngổn ngang.
Theo thông tin ban đầu, giữa K’Đối và K’Lịch đã có mâu thuẫn từ trước.
Gia Bảo (TTO)

Có thể bạn quan tâm