Gia Lai: Lãnh án vì cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quỳnh Huy Tú (SN 2005, trú tại tổ 1, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

 Bị cáo Tú tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Tú tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 5-5-2021, một số người dân đến tiệm của anh Huỳnh Khắc Trọng (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) để sửa xe máy. Tại đây, thợ sửa xe là anh Nguyễn Hữu Sáng (SN 2005, trú tại thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) lấy xe của khách chạy kiểm tra thì gặp anh Nguyễn Công Hoàng (SN 1985, trú tại thôn Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm) điều khiển xe mô tô theo hướng ngược lại. Cho rằng anh Sáng điều khiển xe rẽ trái vào tiệm suýt va chạm mình nên anh Hoàng đến trước tiệm sửa xe chửi bới và thách đố anh Sáng đánh nhau. Lo sợ xảy ra đánh nhau nên chị Tạ Thị Minh Thư (vợ anh Trọng) gọi điện thoại cho anh Huỳnh Thương (SN 2002, trú tại thôn Đăk Chă, xã Ia Ma Rơn) đến.

Tới nơi, Hoàng thấy anh Hoàng đang đứng ở đường bê tông cách tiệm sửa xe khoảng 15 m và chửi bới. Anh Thương liền lấy con 1 con dao ở bếp nhà anh Trọng chạy ra ngoài thách đố anh Hoàng. Bấy giờ, Tú (cháu ruột của anh Hoàng) đang ở nhà kế bên nghe cãi nhau ồn ào nên lấy con dao rựa rồi đến chỗ Hoàng. Thấy Tú cầm dao rựa đi đến, anh Hoàng liền giật lấy dao rồi chạy tới trước tiệm sửa xe để gặp anh Thương. Bực tức, Tú cũng lấy 2 viên đá ở lề đường bê tông chạy đến rồi ném liên tiếp vào người anh Thương. Hậu quả, anh Thương tổn hại 6% sức khỏe.

 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm