"Nóng" tình trạng thanh-thiếu niên dùng hung khí gây mất trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên tiếp trong ngày 1 và 2-6, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã ngăn chặn hàng loạt vụ việc liên quan đến thanh-thiếu niên mang theo hung khí gây mất trật tự an toàn xã hội.
Thượng tá Ngô Thanh Sơn-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho hay: Trong ngày 1 và 2-6 vừa qua, đơn vị nhận được thông tin về các nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, gây rối. Đơn vị đã khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các đối tượng, ngăn chặn kịp thời các vụ việc, không để trở thành điểm nóng phức tạp. “Hàng chục thanh-thiếu niên mang theo các loại hung khí tự chế dài 2-3 m (thường gọi là phóng lợn), điều khiển xe máy nghênh ngang, có biểu hiện thách thức lực lượng chức năng, gây tâm lý bất an cho người dân. Đặc biệt, một số nhóm còn chuẩn bị những chai thủy tinh đựng xăng bên trong có chứa cát để sẵn sàng gây hấn đánh nhau, đây là loại hung khí rất đáng lo ngại. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể nảy sinh các hành vi phạm tội như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người…”-Thượng tá Sơn cảnh báo.  
Theo đó, khoảng 19 giờ 17 phút ngày 2-6, tổng đài 113 của Công an tỉnh nhận được tin báo có khoảng 20 đối tượng mang theo dao, mã tấu và dùng chai xăng ném vào căn nhà số 2/39 đường Trường Chinh (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) khiến 1 người bị thương. Khi lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau, lực lượng Công an phát hiện 1 nhóm đối tượng mang theo hung khí tụ tập trước nhà số 237 đường Sư Vạn Hạnh (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Tại đây, Đội Cảnh sát 113 đã bắt giữ đối tượng N.P.D. (SN 1993, trú tại phường Hội Thương) cùng 1 chiếc xe máy, 3 dao tự chế dài 2 m, 1 dao rựa và 4 chai thủy tinh chứa xăng và cát.
3 đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí tại bùng binh Công viên Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Lê Văn Ngọc
3 đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí tại bùng binh Công viên Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, trên đường Lê Duẩn xuất hiện một nhóm thanh-thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo dao tự chế. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát 113 đã tiến hành truy đuổi. Khi đến bùng binh Công viên Nguyễn Viết Xuân, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: V.C.T. (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng), L.Đ.H. (SN 2006, trú tại phường Phù Đổng), H.L.T. (SN 2002, trú tại phường Hội Phú). Tang vật thu giữ là 1 xe máy, 1 con dao tự chế dài 3 m và 1 mã tấu dài 80 cm.

Ngay sau đó, tổng đài 113 tiếp tục nhận được tin báo về một nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị đánh nhau trên đường Lý Chính Thắng (phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) và Công an phường Chi Lăng đã triển khai lực lượng đến hiện trường để truy xét. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn vào khu vực đồi cây rậm rạp bên đường. Kiểm tra xung quanh, lực lượng Công an thu giữ 3 chiếc xe máy, 3 dao tự chế dài 2 m, 1 tuýp sắt dài 1 m, 4 chai thủy tinh chứa cát và 1 bao đựng đá loại đá 4x6.
Nhiều dao tự chế dài cùng chai thủy tinh đựng xăng và cát bị lực lượng Công an thu giữ
Nhiều dao tự chế dài cùng chai thủy tinh đựng xăng và cát bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trong ngày 1 và 2-6, Đội Cảnh sát 113 phối hợp xử lý 6 vụ liên quan các thanh-thiếu niên càn quấy gây mất trật tự an toàn xã hội, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hàng chục hung khí các loại. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an TP. Pleiku điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Anh Phạm Hoàng Cung (trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi thường đi làm về khuya nên bắt gặp các thanh-thiếu niên mang theo dao tự chế và điều khiển xe lạng lách ngoài đường. Rất may lực lượng Công an đã bắt giữ kịp thời chứ người dân chúng tôi rất bất an trước tình trạng này”.
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra và kiên quyết xử lý các đối tượng liều lĩnh, manh động. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm giáo dục, quản lý con em để không bị lôi kéo vào các nhóm đối tượng xấu dẫn đến các hành vi phạm tội”.                  
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm