Bình Định: Điều tra vụ đánh láng giềng tử vong do 'hát karaoke ồn ào'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng nhà ông Thinh hát karaoke ồn ào, ông Đặng Quang Hùng (ở Bình Định) cùng một số người mang theo hung khí sang dằn mặt rồi đánh ông Thinh bất tỉnh. Ông Thinh sau đó tử vong tại bệnh viện.
Sáng 29.3, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường trường, làm việc với những người có liên quan để điều tra vụ việc liên quan đến việc ông Nguyễn Minh Thinh (63 tuổi, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) bị đánh dẫn đến tử vong.
Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình ông Thinh và gia đình ông Đặng Quang Hùng (36 tuổi) là hàng xóm láng giềng nhưng đã có mâu thuẫn từ trước.
Khoảng 22 giờ 30 ngày 28.3, cho rằng nhà ông Thinh hát karaoke gây ồn nên sau khi nhậu xong, ông Hùng cùng một số người mang theo các loại hung khí gồm phảng, rựa… sang nhà ông Thinh "nói chuyện". Ông Thinh bị đánh trọng thương, bất tỉnh. Người nhà đưa ông Thinh đi cấp cứu nhưng ông Thinh tử vong sau đó tại bệnh viện.
Theo Trị Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm