Bị phạt 7,5 triệu đồng vì gọi xã, huyện là "bọn ngu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cá nhân tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng ngay trong khu cách ly vì đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm cơ quan nhà nước lên mạng xã hội.

Người bị xử phạt là ông Trần Hải Đăng (SN 1976), trú tại thôn Tân Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm đối với ông Trần Hải Đăng (ngoài cùng bên trái) tại khu cách ly của huyện Yên Dũng. Ảnh: Lâm Dũng
Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm đối với ông Trần Hải Đăng (ngoài cùng bên trái) tại khu cách ly của huyện Yên Dũng. Ảnh: Lâm Dũng


Trước đó, chiều ngày 17/2, ông Đăng được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Yên Dũng để phòng dịch bệnh Covid-19.

Tối ngày 17/2 trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông Đăng đã đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm cơ quan nhà nước như: "bọn ngu xã huyện" kèm theo lời đe dọa "bố mày mà dính bệnh bố đốt nhà chúng mày đấy các con".

Sau khi đăng bài viết trên trang cá nhân, một số người quen của ông Đăng đã vào động viên song cũng có người bình luận mang tính chất ác ý, xuyên tạc, cổ xúy thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực của chủ tài khoản.

Ngày 18/2, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Lê Hồng Việt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Đăng do xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên tài khoản mạng xã hội, đồng thời buộc ông Đăng gỡ bỏ nội dung vi phạm.



https://danviet.vn/bi-phat-75-trieu-dong-vi-goi-xa-huyen-la-bon-ngu-20210218232419691.htm

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm