Bị tử hình vì xách thuê ma túy để lấy 4 triệu tiền công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15.1, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Thị Lương (48 tuổi, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
 

 Bị cáo Lương bị tuyên tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐH.
Bị cáo Lương bị tuyên tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐH.


Theo cáo trạng, ngày 12.7.2020, Lương chia gói 12.000 viên ma túy vào nhiều túi nylon, thuê taxi chở từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, lúc 9h30 cùng ngày, khi xe đi đến xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ thì bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ cùng tang vật là 12.000 viên ma túy.

Tại tòa, bị cáo Lương khai được một người đàn ông thuê vận chuyển ma túy từ huyện Hương Sơn đến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh giao cho đối khác với giá tiền công 4 triệu đồng.

Bản án nghiêm khắc trên là bài học cho những ai lười lao động, muốn sống từ thu nhập do buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

https://laodong.vn/phap-luat/bi-tu-hinh-vi-xach-thue-ma-tuy-de-lay-4-trieu-tien-cong-871225.ldo
 


Theo TRẦN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm