Gia Lai: Xét xử nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn trên Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 15-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Trần Bảo Toàn (SN 2004, trú tại tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Võ Cao Cường (SN 2003, trú tại tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Nguyễn Thành Quý (SN 2003, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) mỗi bị cáo 10 năm tù; Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2005, trú tại tổ 17, phường Hội Thương, TP. Pleiku) 8 năm tù, Nguyễn Văn Như (SN 2002, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư MGar, tỉnh Đak Lak) 7 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Trường (SN 2004, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 7 năm tù, Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, trú tại tổ 17, phường Hội Thương, TP. Pleiku) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.N
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.N
Theo hồ sơ, giữa Toàn và Đào Nhật Phi (SN 1999, trú tại tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thỉnh thoảng xảy ra trêu ghẹo, thách thức nhau từ đó phát sinh mâu thuẫn. Ngày 10-7-2019, Toàn đăng một status trên mạng xã hội Facebook thì Phi vào bình luận khiêu khích. Sau đó, Toàn và Phi liên tục nhắn tin trên messenger khiêu khích, thách thức và hẹn đến tối cùng ngày sẽ đánh nhau.
Khoảng 22 giờ ngày 10-7, Toàn cùng các đối tượng còn lại mang theo dao, kiếm tự chế để đi tìm đánh Phi. Khi thấy Phi ở khu vực đường bờ kè suối Hội Phú (thuộc tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì nhóm này xông đến chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, Phi vùng bỏ chạy từ đường Bà Triệu băng qua đường Hùng Vương sang đường Nguyễn Viết Xuân nhưng nhóm của Toàn vẫn tiếp tục lên xe máy đuổi theo. Phi chạy đến trước nhà số 18 đường Nguyễn Viết Xuân thì gục xuống tử vong, nhóm đối tượng bỏ trốn. Ngày 11-7, lực lượng Công an đã bắt giữ đồng thời vận động các đối tượng đến đầu thú tại cơ quan Công an.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm