Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong phiên tòa sáng nay (17.12), bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bất ngờ không thừa nhận việc được biếu 3 triệu USD.
 

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi bị đưa vào phòng xử sáng nay 17.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi bị đưa vào phòng xử sáng nay 17.12.



Trong phiên tòa cuối giờ sáng 17.12, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị thẩm phán hỏi: Sau khi Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu - AVG, bị cáo nhận được bao nhiêu tiền từ ông Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG)?

"Tôi không nhận được", bị cáo Son nói.

"Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai 3 triệu USD?", chủ tọa hỏi. "Do sức khỏe yếu. Tôi 2 lần ngất khi làm việc tại cơ quan điều tra nên khai vậy", bị cáo Son tiếp tục phủ nhận.

Chủ tọa cho biết, tại cơ quan điều tra, bản cung, đơn đề nghị khắc phục hậu quả đều thể hiện việc bị cáo đã nhận tiền.

"Bị cáo còn vẽ sơ đồ nơi đặt tiền, giấu valy để tiền", chủ tọa nói. "Thời điểm đó tôi sức khỏe yếu", bị cáo Son tiếp tục nhắc lại.

Theo chủ tọa, tại giai đoạn điều tra, bị cáo còn có đơn xin khắc phục hậu quả. Thực tế, bị cáo đã viết thư cho vợ và con gái với nội dung cố gắng sắp xếp khắc phục hậu quả.

"Bị cáo cũng tự nguyện nộp lại 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng để khắc phục", chủ tọa cho biết. "Bị cáo khai vậy để "giữ mạng sống" của mình, vì xung quanh có rất nhiều áp lực", ông Son trả lời.

Trước việc trên, chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu yêu cầu thư ký phiên tòa công bố lại các lời khai ngày hôm qua (16.12) của bị cáo Vũ, bị cáo Lê Nam Trà (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), bị cáo Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc MobiFone).

Các bị cáo Trà, Hải, Vũ đều khai đưa tiền cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Trong đó, bị cáo Vũ đưa 3 triệu USD (gần 67 tỉ đồng), Trà đưa 700.000 USD...

Chiều nay phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

https://laodong.vn/phap-luat/cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-choi-viec-nhan-duoc-3-trieu-usd-772746.ldo

Theo Việt Dũng (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm