Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, 6 tháng đầu năm 2019, tội phạm hình sự xâm phạm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản được xử lý triệt để, không để xảy ra tội phạm có tổ chức và hoạt động băng nhóm phức tạp.
Nhiều loại tội phạm gia tăng
Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 423 vụ phạm pháp hình sự và 15 vụ chuyển tiếp. Hậu quả làm chết 22 người, bị thương 90 người, thiệt hại khoảng 10,8 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2018 tăng ở cả 3 tiêu chí (tăng 4 vụ, 5 người chết, 13 người bị thương), thiệt hại tài sản tăng 2,3 tỷ đồng. Trong đó, gia tăng một số loại tội phạm như: giết người, cố ý gây thương tích, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn cá nhân, trong sinh hoạt hàng ngày, lúc uống rượu bia hay va chạm giữa thanh-thiếu niên với nhau (chiếm 55,26% số vụ).
Tình hình “tín dụng đen”, mua hàng nợ với lãi suất cao xảy ra tại nhiều địa phương kéo theo một số loại tội phạm liên quan gia tăng như: cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích... Tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 57,68%). Nguyên nhân là do ý thức tự phòng, tự quản của người dân trong việc bảo vệ tài sản còn thấp; theo thống kê có đến 62,7% số vụ trộm cắp xảy ra do người dân sơ hở, mất cảnh giác trong quản lý tài sản. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phát hiện 2 vụ lợi dụng mạng viễn thông, internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điển hình như vụ giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại cho nạn nhân để chiếm đoạt 300 triệu đồng ở TP. Pleiku.
  Nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều đối tượng lợi dụng các cơ sở lưu trú để sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Văn Ngọc
Do tình hình thực tế và việc chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy nên số vụ phát hiện, bắt giữ tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 với 138 vụ, tăng 35,29%. Theo đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 11 vụ với 124 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú, quán karaoke, quán bar, tăng 5 vụ và 99 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Một số vụ có đông người tham gia như vụ phát hiện 57 đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar S.E.F Lounge&Chill (số 8 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) hay vụ 17 đối tượng xảy ra tại Homestay Sala (số 93 đường Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku), vụ 16 đối tượng ở nhà nghỉ Hoàng Dung (số 98 đường Trường Chinh, TP. Pleiku)…
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng-chống tội phạm tham nhũng đã phát hiện 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi tham nhũng trong quản lý ngân sách, đất đai. Điển hình như vụ cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa tham ô tiền hỗ trợ mai táng phí, tiền tử tuất, tiền hỗ trợ bệnh binh, người có công với số tiền gần 112 triệu đồng. Hoặc vụ cán bộ tư pháp-hộ tịch xã Ia Blang (huyện Chư Sê) giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND xã liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 
Quyết liệt đấu tranh
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng điều tra làm rõ 333/449 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 74,16%, trong đó trọng án đạt 100%. Qua đó làm rõ 672 đối tượng, bắt và xử lý 390 đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng; triệt phá 7 nhóm, 24 đối tượng trộm cắp tài sản, lập hồ sơ đưa 18 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 108 người cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh.
Công tác đấu tranh tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan hoạt động cho vay, đòi nợ, “tín dụng đen” đạt nhiều kết quả. Theo đó, lực lượng Công an đã phát hiện 13 vụ, 26 đối tượng có hành vi cho vay lãi suất cao; khởi tố 3 vụ/16 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử phạt hành chính 39 đối tượng với số tiền 270 triệu đồng. Điển hình như vụ triệt phá, bắt giữ 13 đối tượng là nhân viên của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai hoạt động cho vay lãi nặng, lãi suất tương đương 146%/năm, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng; xử lý 8 vụ phạm pháp hình sự liên quan hoạt động cho vay, đòi nợ, “tín dụng đen”, khởi tố 6 vụ, 15 bị can.
Theo Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, nguyên nhân tội phạm có chiều hướng gia tăng là do công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh tại một số địa bàn còn hạn chế; người dân chưa nêu cao ý thức tự quản, tự phòng, bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là thanh-thiếu niên có lối sống chạy theo lợi ích vật chất, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác dẫn đến gây ra những vụ án nghiêm trọng xuất phát từ những va chạm nhỏ trong sinh hoạt, cuộc sống. “Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm; đồng thời thực hiện tốt các nội dung hợp tác quốc tế về phòng-chống tội phạm với các tỉnh giáp biên của Campuchia”-Đại tá Phan Thanh Tám cho biết. 
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm