Trưởng trạm bảo vệ rừng bị bắt vì để phá rừng tràn lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại tỉnh Bình Thuận một trưởng trạm bảo vệ rừng đã bị khởi tố, bắt giam vì đã để xảy ra nhiều vụ phá rừng trái phép, gây thiệt hại hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước.
 
Công an thực hiện lệnh bắt ông Đặng Hồng Quân
Ngày 5/6/2019, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam ông Đặng Hồng Quân (36 tuổi, là trưởng trạm bảo vệ rừng Đại Ninh, huyện Bắc Bình) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra vụ án, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018, ông Đặng Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng trạm bảo vệ rừng Đại Ninh nhưng không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, truy bắt những đối tượng khai thác lâm sản trái phép trên lâm phận đơn vị quản lý, dù là trưởng trạm bảo vệ rừng, nhưng trong quá trình lập hồ sơ khi phát hiện cây rừng bị khai thác trái phép, ông Đặng Hồng Quân tự ý tách hồ sơ khai thác gỗ trái phép dưới mức xử lý hình sự khiến hàng chục m3 gỗ rừng bị khai thác trái phép, thiệt hại ngân sách khoảng 1,5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiến hành làm rõ.
Lê Nhuận (Dân sinh)

Có thể bạn quan tâm