Chư Pưh: Cố ý gây thương tích, lãnh án 2 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình (SN 1985, trú tại Nông trường cao su Chư Pah, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-6-2012, khi anh Nông Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cùng Nông Văn Chuyên (SN 1992) và Lý Văn Chiến (SN 1994, cùng trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) đang đánh bida tại làng Tai Pêr (xã Ia Hla) thì Chiến xảy ra mâu thuẫn với Lê Ngọc Hải (SN 1996, trú tại Nông trường cao su Chư Pah). 
Lúc này, Bình đang ngồi chơi tại nhà Nguyễn Văn Linh (SN 1986) cùng với Đào Minh Thành (SN 1988), Nguyễn Công Hoàng (SN 1990) và Trần Văn Hà (SN 1994, cùng trú tại thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Khi nghe em trai là Lê Ngọc Hải gọi điện thoại nói bị người khác đánh thì Bình đã mang theo 1 con dao rựa đến nơi xảy ra mâu thuẫn chém anh Hùng 2 nhát làm cho anh này bị thương tật tổn hại sức khỏe 12%.
LÊ TRANG

Có thể bạn quan tâm