Đi cướp giật tài sản để sắm… điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an TP. Pleiku cho biết: Chiều 6-3, đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 1999, trú tại xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã ra đầu thú tại Công an TP. Pleiku và khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

 Đối tượng Lê Tuấn Anh. Ảnh: L.A
Đối tượng Lê Tuấn Anh. Ảnh: L.A

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 5-3, Anh cùng Trương Quang Ly (SN 2001, cùng trú tại xã Nhơn Lý) thuê trọ tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua điện thoại mới. Sau đó, Anh sử dụng xe máy BKS 77L1-748.17 của mình chở Ly dạo qua các tuyến phố tìm người dân sơ hở để cướp giật. Thấy 2 học sinh (chưa rõ địa chỉ) đang đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (gần khu vực ngã tư Biển Hồ, phường Yên Thế) sử dụng điện thoại di động, Anh áp sát rồi giật lấy sau đó tẩu thoát. Cho rằng chiếc điện thoại trên không đáng giá, Anh chở Ly dạo qua các tuyến đường để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đến 20 giờ cùng ngày, khi thấy chị Ngô Thị Diễm Ái (trú tại Phường Yên Đỗ) đang dừng xe trước quán cà phê Tín Phát (119 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ), trên tay cầm 1 túi xách (bên trong có 1 điện thoại Samsung và 5,7 triệu đồng) nên cả 2 dừng xe rồi cướp túi xách của chị Ái rồi lên xe bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi nên khi chạy đến ngã tư đường Phan Đình Phùng-Cao Thắng thì bị ngã xe, Ly bị người dân bắt giữ cùng tang vật và được giao cho cơ quan Công an.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Anh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang Công an TP. Pleiku điều tra làm rõ.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm