Chủ thầu xây dựng trộm tiền để trả công thợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phong leo lên mái nhà bếp của chị N. và sử dụng xà beng đập vỡ tấm lợp fibro xi măng đột nhập vào nhà lấy trộm 45,3 triệu đồng. Phong khai nhận, dù làm chủ thầu xây dựng, nhưng do ham mê cờ bạc nên dẫn đến nợ nần.
Phong cùng tang vật dùng để trộm tài sản
Phong cùng tang vật dùng để trộm tài sản
Sáng 2-3, tại Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, Nguyễn Đình Phong (51 tuổi, trú tại đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế) bước đầu khai nhận, khoảng 8 giờ ngày 28-2, y phát hiện nhà chị L.T.H.N. (trú tại tổ 11, khu vực 6, phường Thủy Xuân, TP Huế) vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Phong leo lên mái nhà bếp của chị N. và sử dụng xà beng đập vỡ tấm lợp fibro xi măng đột nhập vào nhà lấy trộm 45,3 triệu đồng.
Số tiền trộm được, y dùng 27,49 triệu đồng để chuộc 3 chiếc xe máy mượn của người quen cầm cố tại tiệm cầm đồ; dùng 17,1 triệu đồng cho thợ ứng, trả tiền công thợ, mua cốp pha, cửa kính...
Trước khi bị bắt vào chiều 1-3, trong người Phong còn lại 700.000 đồng. Ngoài ra, Phong cũng khai nhận, dù làm chủ thầu xây dựng, nhưng do ham mê cờ bạc nên dẫn đến nợ lần.
Trong khi đó, chị L.T.H.N. khai báo với công an là bị mất trộm khoảng 80 triệu đồng.
Hiện Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng.
Văn Thắng (sggp)

Có thể bạn quan tâm