Tạm giữ 2 nghi phạm nổ mìn phá trụ ATM để trộm tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Thành (22 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi, đều ngụ H.Quỳ Hợp, Nghệ An) nhằm điều tra vụ nổ mìn, phá hỏng trụ ATM của ngân hàng nhằm lấy trộm tiền.
 

Cây ATM bị Thành và Hiệp cài mìn phá hủy.
Cây ATM bị Thành và Hiệp cài mìn phá hủy.

Bước đầu, 2 nghi phạm này khai nhận, ngày 21-12-2017, Thành mua 2 kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở H.Quỳ Hợp rồi cùng Hiệp chế thành mìn. Rạng sáng hôm sau, cả hai mang mìn đến cây ATM của một ngân hàng ở TX.Cửa Lò (Nghệ An) gây nổ, phá hủy cây ATM, nhưng không lấy được tiền. Ngày 15-1, Thành và Hiệp tiếp tục chế tạo 1 quả mìn khác để thực hiện hành vi trộm cắp thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Thành, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ thêm Lương Văn Hòa (22 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi, đều ngụ H.Quỳ Hợp) để phục vụ công tác điều tra. Hòa và Dũng là 2 nghi phạm đã bán thuốc nổ cho Thành.

K.Hoan/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".