Bị vây bắt, gã thợ mộc ném bọc ma túy vào bụi cây phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Vũ Văn Hoạch (SN 1959), trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, khi đối tượng đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.
 

Đối tượng Vũ Văn Hoạch tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ Văn Hoạch tại cơ quan công an.

Trong thời gian gần đây, qua công tác trinh sát, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Hoạch thường xuyên lui tới các điểm nóng về ma túy trên địa bàn nên tổ chức theo dõi, mật phục để bắt giữ.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30-11, nhận được thông tin Vũ Văn Hoạch đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy nên các trinh sát tổ chức mật phục tại khu vực bản Vẽ, xã Yên Na để đón lõng, bắt giữ. Vừa thấy sự xuất hiện của lực lượng công an, Hoạch vội nhảy khỏi xe máy, ném bọc ma túy vào bụi cây để phi tang. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời áp sát để khống chế đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bánh heroin và 50 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Hoạch khai nhận, hắn là một con nghiện ma túy, thường xuyên đóng giả làm nghề thợ mộc, từ Nam Định vào huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An mua ma túy, vận chuyển về quê nhà bán kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm