Công an huyện Kbang bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Mạnh Hùng (SN 1996, trú tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo điều tra, sáng 26-12-2013, Hùng ngồi chơi với Đinh Ngọc Hiếu (SN 2002) và Ngô Trí Nhật (SN 1999, cùng trú tại xã Sơn Lang). Khi Hùng rủ Hiếu và Nhật đi mua nước ngọt về uống nhưng không đủ tiền, Hiếu bèn bảo vào Trường Tiểu học Trạm Lập lấy trộm con chim chào mào của thầy Tú bán lấy tiền. Nghe vậy, Hùng liền cùng Hiếu đi bộ vào trường. Để Hiếu đứng canh bên ngoài, Hùng leo rào chui vào phòng ông Nguyễn Xuân Thêm (bảo vệ trường) nhưng không thấy con chim chào mào. Sau đó, Hùng dùng con dao nhặt được cạy cửa tủ gỗ lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá hơn 8 triệu đồng của anh Triệu Văn Quyết (giáo viên Trường Tiểu học Trạm Lập) rồi đem về cất giấu tại vườn cà phê nhà mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trộm, Công an xã Sơn Lang đã mời Hiếu và Hùng lên làm việc. Qua đấu tranh, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình đồng thời giao nộp cho cơ quan công an chiếc máy tính trộm của anh Quyết.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm