Cán bộ Thanh tra Chính phủ "khai man" sơ yếu lý lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo Công lý nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc ông Lê Sỹ Bảy – Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ 1, TTCP) đã khai bằng cao đẳng thành đại học và theo đó nhiều lần được nâng lương nhưng không bị xử lý theo đúng quy định.
Theo tài liệu phóng viên (PV) thu thập được, năm 1991, ông Bẩy tốt nghiệp hệ Cao đẳng Ngân hàng nhưng khi được nhận về Thanh tra Chính phủ (TTCP) ông Bảy lại kê khai trong các bản sơ yếu lý lịch là có trình độ đại học. Trong khi đó theo quy định ông Bảy phải tốt nghiệp đại học mới được bổ nhiệm làm thanh tra viên.
Ngay khi có đơn thư tố cáo, vụ việc này đã được Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào cuộc và có thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Lê Sỹ Bảy đồng thời đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xử lý nghiêm.
Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ 1, TTCP)
Kết luận của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cũng nêu rõ việc bổ nhiệm thanh tra viên (1994) và thanh tra viên chính (2001) đối với ông Lê Sỹ Bảy là không đúng quy định tại quyết định số 818-TTCP/VP ngày 21/10/1993 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính Phủ.
Theo đó tiêu chuẩn trở thành Thanh tra viên là phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Trong khi, mãi đến năm 2004, ông Bảy mới đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức đại học loại hình đào tạo chuyên tu và được cấp bằng đại học 12/2004.
UBKT Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương kết luận: “Do thanh tra nhà nước (nay là TTCP) bổ nhiệm thanh tra viên vào năm 1994 và thanh tra viên chính vào năm 2001 đối với ông Bẩy không đúng quy định dẫn đến việc chuyển ngạch lương cũng không đúng quy định”.
UBKT Đảng ủy khối cũng xác định từ năm 2008 đến năm 2012 ông Bảy đã không nộp bản kê khai tài sản, thu nhập với Vụ tổ chức cán bộ TTCP  là không đúng quy định. Việc làm này có biểu hiện chưa minh bạch về kê khai tài sản, thu nhập, cơ quan chức năng cần xem xét, làm rõ.
Sau khi được Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm thanh tra viên (1994) và thanh tra viên chính (2001) trái quy định, tới 12/2004, ông Lê Sỹ Bảy mới tốt nghiệp lớp hoàn chỉnh kiến thức đại học loại hình đào tạo chuyên tu và được cấp bằng đại học tại Học viện Ngân hàng.
Trong năm 2004, ông Lê Sỹ Bảy cũng tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân viện Hà Nội, loại hình đào tạo tại chức.
Đồng thời trong năm 2004, ông Lê Sỹ Bảy còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với vai trò là Trưởng đoàn Thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng cảng cá ở phía Nam từ tháng 03 – 07/2004.  Phó trưởng đoàn Thanh tra quản lý sử dụng đất đai tại một số điểm nổi cộm ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Trong năm 2004, ông Bảy hoàn thành 2 khóa học tại Hà Nội và 2 đoàn Thanh tra tại phía Nam chiếm phần lớn thời gian trong năm khiến dư luận không khỏi “kính nể” vì tài năng của một Thanh tra viên mẫn cán?
Dù kết luận của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là vậy nhưng sau đó ông Bảy chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.
Trụ sở Thanh tra Chính phủ
Hơn nữa, sau hơn 4 tháng khi có thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương được gửi tới Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xử lý nghiêm các vi phạm nghiêm trọng của ông Lê Sỹ Bảy, ông này lại tiếp tục được bổ nhiệm từ Phó Vụ trưởng vụ 1 giữ chức Vụ trưởng vụ 1, Thanh tra Chính phủ theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Cũng cần phải nói thêm, Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu và chịu trách nhiệm chính về việc bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy thanh tra viên vào năm 1994 và thanh tra viên chính vào năm 2001 đối với ông Bảy không đúng quy định dẫn đến việc chuyển ngạch lương cũng không đúng quy định.
Trao đổi với cơ quan báo chí về nội dung trên, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp TTCP kiêm người phát ngôn TTCP cho biết: Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đang xử lý các vi phạm liên quan đến việc khai bằng cấp từ cao đẳng thành đại học của ông Lê Sỹ Bảy – Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ1) TTCP đang giao các đơn vị liên quan xử lý và khi có thông tin mới sẽ cung cấp.
PV (Công lý) 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.