Vụ bảo kê tại chợ Long Biên:Khởi tố bị can 3nhân viên tổ bốc xếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội để tạm giam đối với 3 nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 
 
Hình ảnh thu tiền bảo kê tại chợ Long Biên được báo chí phanh phui. ẢNH CHỤP LẠI MÀN HÌNH
Nguồn tin Thanh Niên cho biết, chiều 5.12, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội để tạm giam đối với 3 nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự 2015.
3 người bị khởi tố là Dương Quốc Vương (còn gọi là Vương “lợn”, 50 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (còn gọi là Long “cao”, 56 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (còn gọi là Hải “gió”, 55 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội nhận được đơn của người dân tố giác một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động thu tiền bến bãi trái pháp luật của những người làm ăn buôn bán tại khu vực chợ Long Biên.
Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình tập trung điều tra, làm rõ hoạt động cưỡng đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên.
Liên quan đến vụ việc, mới đây, 2 nữ phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM tham gia điều tra vụ việc bảo kê nêu trên bị nhắn tin dọa giết cả gia đình. Cụ thể, khoảng 22 giờ 23 ngày 2.12, chị Nguyễn Thị Liên, phóng viên công tác tại Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam, nhận được 2 tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày"; "Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".
Cũng vào thời điểm này, các tin nhắn nêu trên được gửi tới số máy điện thoại cá nhân của chị Nguyễn Thu Trang, phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM tại Hà Nội.
Trước đó, cuối tháng 9.2018, Đài truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đăng loạt bài điều tra về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên. Các phóng viên Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thu Trang là những người đã tham gia điều tra về vụ bảo kê nêu trên.
Chiều nay, 5.12, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có thông tin phóng viên điều tra vụ bảo kê ở chợ Long Biên nhận được tin nhắn qua điện thoại đe dọa giết cả gia đình.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đe dọa và có các biện pháp cần thiết, phù hợp để bảo vệ an toàn cho phóng viên, người tố giác tội phạm và những người liên quan.
Đan Hạ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.