Thanh Hóa: Đột nhập vào nhà, khống chế bé gái để cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do lô đề, cờ bạc nợ nần nên Lê Văn Dũng đã đột nhập vào nhà bịt mặt, đeo găng tay, dùng dao nhọn khống chế một bé gái và yêu cầu phải đưa cho hắn một số lượng tiền lớn.

Đối tượng Lê Văn Dũng bị dẫn giải về cơ quan Công an
Đối tượng Lê Văn Dũng bị dẫn giải về cơ quan Công an

Sáng 18-2, tin từ Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1980, trú tại xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16-2, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Lê Văn Hội, ở khu đô thị Bình Minh, TP. Thanh Hóa, Dũng đã đột nhập vào nhà bịt mặt, đeo găng tay, dùng dao nhọn khống chế cháu Lê Thị Minh Hằng (SN 2011, là con gái anh Hội) và yêu cầu phải đưa cho hắn một số lượng tiền lớn.

Sau khi trì hoãn và thương lượng với đối tượng, lợi dụng lúc Lê Văn Dũng sơ hở, vợ chồng anh Hội đã lao vào cứu được cháu Hằng ra ngoài, đồng thời tri hô những người dân xung quanh đến trợ giúp. Nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Hội, Trung úy Nguyễn Văn Tấn-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Thanh Hóa đang chuẩn bị lên cơ quan đi trực đã có mặt kịp thời, cùng với anh Hội khống chế và tước hung khí của đối tượng, đồng thời điện báo cho lực lượng Công an TP. Thanh Hóa đến để bàn giao và điều tra, xử lý.

 

Tang vật thu giữ được của vụ án. Ảnh: Xuân Trường
Tang vật thu giữ được của vụ án. Ảnh: Xuân Trường

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do lô đề, cờ bạc nợ nần nên đã nảy ra ý định cướp tài sản. Khi đi, Dũng chuẩn bị khẩu trang, găng tay, mũ lưỡi trai, 1 dao nhọn dài 25 cm và 1 sợi dây dù dài 60 cm, sau đó đi xe buýt lên TP. Thanh Hóa. Đến khu đô thị Bình Minh, thấy gia đình anh Hội có điều kiện khá giả, tường rào thấp, Dũng đã trèo tường vào nhà anh Hội, dùng dao khống chế cháu Hằng để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.