Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 95 cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022.

Dự lễ khai giảng có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc; đại diện Trường Chính trị tỉnh cùng với 95 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

  Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Anh Huy


Theo đó, từ ngày 18 đến ngày 22-7, 95 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được các báo cáo viên truyền đạt 8 chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu dư luận xã hội; tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội; nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng lưới cộng tác viên; một số đặc điểm và yêu cầu của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình hiện nay; kỹ năng tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng xã hội (Zalo, Facebook); xử lý “tình huống có vấn đề” trong công tác tư tưởng; nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng; sử dụng các kết quả nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.

Trong quá trình học, các học viên nghe thông tin thời sự trong nước và thế giới; trao đổi, thảo luận để kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản trong việc nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, định hướng dư luận, góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng ở các cơ quan, đơn vị. Qua đó tham mưu tốt cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề bức xức xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.