Hà Tĩnh: Nhóm "Domino 38" gồm nhiều học sinh cấp 3 đua xe trái phép, quay clip để câu view trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
30 đối tượng thuộc nhóm "Domino 38" tổ chức đua xe trái phép trên nhiều tuyến đường từ thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân... bị xem xét xử lý.
Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệu tập 30 trường hợp nằm trong nhóm đua xe trái phép trên địa bàn.
Cụ thể, quá trình trinh sát, nắm tình hình từ tháng 4/2021, Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện trên Facebook có một nhóm mang tên "Domino 38" là diễn đàn nhiều thanh thiếu niên sử dụng để trao đổi thông tin, tổ chức đua xe trái phép.
Ban đầu chỉ là cách chia sẻ hình ảnh đơn thuần về xe máy đẹp, "độ" xe máy, dần dần nhóm này biến tướng thành nơi tụ tập online của các thanh thiếu niên là thành viên, tổ chức offline đua xe trái phép. 
Nhiều clip phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng của nhóm "Domino38" được đăng lên Tik Tok với lượt xem "khủng".
Các thành viên trong nhóm chủ yếu là học sinh THPT, học sinh các trường nghề trên địa bàn Hà Tĩnh.

Một số trong nhóm đối tượng bị giữ.
Một số trong nhóm đối tượng bị giữ.
Các đối tượng thường xuyên tụ tập vào buổi đêm, rạng sáng để trình diễn bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, phóng xe với tốc độ cao gây mất an toàn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn.
Khi đua xe, các đối tượng đều không sử dụng mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, dùng khẩu trang che biển số, tháo gương...
Địa điểm tập kết của nhóm thanh niên này thường là tại vòng xuyến trước Đại học Hà Tĩnh (đoạn giáp ranh giữa TP. Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên).
Đầu tiên, lực lượng chức năng bố trí, tổ chức chốt chặn, bắt giữ được 4 thành viên trong nhóm. Tiếp đó, công an bắt đầu truy vết, triệu tập 30 thành viên của nhóm "Domino 38" này.
Cầm đầu nhóm "Domino 38" được xác định là H.T.Đ (SN 2005, quê huyện Kỳ Anh), N.T.M (SN 2005, quê huyện Cẩm Xuyên), H.T.H (SN 2006, quê Thạch Hà). 
Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết: "Các em này thông qua mạng xã hội để thảo luận kế hoạch, cung đường đua. Quá trình đua còn bố trí người chuyên quay video để đăng lên mạng xã hội Tik Tok nhằm thể hiện, câu view, câu like".
Công an TP.Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Dân Việt

https://danviet.vn/ha-tinh-nhom-domino-38-gom-nhieu-hoc-sinh-cap-3-dua-xe-trai-phep-quay-clip-de-cau-view-tren-mang-xa-hoi-20210517150914099.htm

Có thể bạn quan tâm