Gia Lai có 1 đại biểu tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Liên hoan Thanh niên thế giới được diễn ra từ ngày 1 đến 7-3 tại Nga. Tỉnh Gia Lai vinh dự có 1 đại biểu tham gia liên hoan lần này, đó là chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ học sinh-sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Thảo là đại biểu duy nhất của tỉnh Gia Lai được tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Thảo là đại biểu duy nhất của tỉnh Gia Lai được tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga. Ảnh: NVCC

Chị Thảo từng đạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Tiếng Anh toàn quốc dành cho cán bộ Đoàn-Hội năm 2021; giải khuyến khích cuộc thi Thắp sáng ước mơ Gia Lai năm 2021; giải ba hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn năm 2022…

Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, chị Thảo luôn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào tình nguyện, tạo sân chơi tích cực và lành mạnh cho học sinh-sinh viên như: hội trại 26-3, cuộc thi học sinh-sinh viên thanh lịch, cuộc thi Rung chuông vàng, chiến dịch Mùa hè xanh...

Tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới năm nay có 10.000 đại biểu của Nga và 10.000 đại biểu của 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan với 111 đại biểu do đồng chí Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn.

Chị Nguyễn Thị Thảo (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thị Thảo (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga. Ảnh: NVCC

Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 có chủ đề “Hãy cùng nhau bắt đầu tương lai”, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam mang đến Liên hoan thông điệp hoà bình, hội nhập và phát triển. Đây cũng là dịp để đoàn đại biểu quảng bá hình ảnh của Việt Nam; hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh; vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Liên hoan gồm các diễn đàn thảo luận về chủ đề “chính trị và xã hội”; hội nghị bàn tròn “Nước Nga: Cầu nối tới tương lai”; giải chạy “Thanh niên vì tương lai xanh”; đối thoại mở “Thanh niên bản địa và thách thức gìn giữ bản sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa”; triển lãm quốc tế “Nước Nga qua con mắt họa sĩ”, giao lưu thể thao; giao lưu văn hóa, nghệ thuật…

Có thể bạn quan tâm