Cần Thơ: Nam thanh niên bị gãy "của quý" do thói quen tai hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mắc thói quen lạ tai hại, nam thanh niên thường cầm dương vật khi cương cứng và bẻ để nghe tiếng kêu rắc rắc và lần này trong lúc bẻ nghe tiếng kêu rắc rắc, kèm theo sưng phù nề, bầm tím...
Sáng 3/12 thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Khoa Ngoại thận tiết niệu bệnh viện vừa điều trị thành công bệnh nhân gãy dương vật do thói quen tự bẻ dương vật.
Bệnh nhân nam L.B.L (sinh năm 2000, cư ngụ tỉnh Vĩnh Long), nhập viện lúc 3h ngày 1/12 với lý do đau, sưng to tụ máu dương vật. Bệnh nhân có thói quen cầm dương vật khi cương cứng và bẻ để nghe tiếng kêu rắc rắc.

Bệnh nhân N đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật
Bệnh nhân N đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật
Trước đó, cách nhập viện 3h, lúc dương vật đang cương cứng bệnh nhân lấy tay trái bẻ cụp dương vật xuống dưới và nghe một tiếng "rắc", sau đó đau nhiều, dương vật phù nề, bầm tím nên nhập viện. 
Siêu âm doppler màu có nhiều máu tụ dưới da dương vật. Bệnh được chẩn đoán gãy vỡ vật hang thân dương vật do tự bẻ và được chỉ định mổ cấp cứu.
Các bác sĩ Khoa Ngoại thận tiết niệu tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Sau mổ, bệnh ổn định, vết thương giảm sưng đau và xuất viện trong vài ngày tới.
Theo Hồng Cẩm (DV)

https://danviet.vn/can-tho-nam-thanh-nien-bi-gay-cua-quy-do-thoi-quen-tai-hai-20201203094102643.htm

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.