Quân đoàn 3: Đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tiễn. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3-cho biết: “Đảng ủy-Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Quân đoàn cũng tổ chức tốt các hoạt động thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng nâng cao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.
Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cũng thực hiện tốt các chương trình, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu như: cán bộ, quân lực, tài chính, đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai có hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Đặc biệt, đơn vị chú trọng triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập… góp phần quan trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Ảnh: Lê Quang
Trung tướng Trịnh Văn Quyết (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Ảnh: Lê Quang
Đại tá Triệu Trường Giang-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 320-chia sẻ: Hoạt động CTĐ, CTCT được chúng tôi xác định là “đòn bẩy” trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, bám sát nhiệm vụ được giao, đơn vị đã đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và công tác hậu phương quân đội; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn bám dân, gần dân, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Quân đoàn 3 đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện xe máy có mặt những nơi xung yếu để cứu người trong bão lũ, phun hóa chất diệt khuẩn phòng-chống dịch bệnh; cơ động huấn luyện nhường lại nhà cửa, phòng ăn nghỉ để đón người dân địa phương vào cách ly phòng-chống dịch… Những việc làm ý nghĩa đó đã để lại trong lòng người dân những tình cảm sâu đậm, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Trong chuyến kiểm tra, nắm tình hình CTĐ, CTCT tại Quân đoàn 3 hồi cuối tháng 5 vừa qua, Trung tướng Trịnh Văn Quyết-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam-đánh giá: “Các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 3 đã duy trì nghiêm các hoạt động CTĐ, CTCT, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thích ứng tốt với hoàn cảnh thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm và làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ để nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống”.
LÊ QUANG
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.