Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Kông Htok cần tập trung nâng cao đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok (huyện Chư Sê) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Chư Sê.

Nỗ lực trong gian khó

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Lê Hùng Trường cho biết: Kông Htok là xã còn nhiều khó khăn của huyện Chư Sê. Dân số toàn xã là 6.340 người/1.365 hộ sinh sống tại 6 thôn, làng. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26,01%, hộ cận nghèo 30,84%. Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với 175 đảng viên.

Trong 5 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, vụ Đông Xuân năm 2021-2022, toàn xã gieo trồng 194 ha cây trồng các loại, diện tích gieo trồng vụ mùa đạt gần 100% kế hoạch. Tổng đàn gia súc hơn 10.200 con, gia cầm hơn 26.400 con với 3 trang trại chăn nuôi gà thịt. Năm 2020, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đồng thời, triển khai xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng làng Ser Dơ Mó đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng là hơn 1,8 tỷ đồng (đạt 37,4%). Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 98%, duy trì sĩ số học sinh đạt 98%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân và phòng-chống dịch Covid-19 được đảm bảo; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà


“Song song với đó, xã Kông Htok đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm với 9 quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp nhận thức về Đảng, 1 quần chúng được kết nạp vào Đảng, 7 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Xã thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tính kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ”-Bí thư Đảng ủy xã thông tin thêm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo xã Kông Htok và đại diện các thôn, làng cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Ông Phạm Hữu Đoàn-Phó Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ làng Ia Choan Luh-cho hay: “Người dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm mạnh, đầu ra khó; giá phân bón và vật tư nông nghiệp không ngừng leo thang khiến đời sống bà con gặp khó. Vì vậy, chúng tôi rất mong huyện, tỉnh sớm có giải pháp bao tiêu sản phẩm cho người dân cũng như điều chỉnh mức giá vật tư nông nghiệp để bà con sản xuất không bị lỗ vốn”.

Ngoài ra, một số vấn đề như: tỷ lệ hộ nghèo của xã có giảm nhưng chưa bền vững, hộ cận nghèo có chiều hướng tăng; đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng làng Dơ Nông Ó; tạo điều kiện cho thanh niên trong độ tuổi lao động có việc làm tại địa phương, hạn chế đi làm ăn xa ở các tỉnh phía Nam; tiếp tục có các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; khó khăn trong việc thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn... cũng được kiến nghị tại buổi làm việc.

Cần những giải pháp cụ thể

Sau khi nghe báo cáo cùng những đề xuất của hệ thống chính trị xã Kông Htok, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà cho rằng, thời gian qua, Đảng ủy xã đã đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã xây dựng thành công nông thôn mới; tuy nhiên, còn thiếu năng động, quyết liệt trong phát triển kinh tế-xã hội nên vẫn chưa thật sự bứt phá. “Đối với khó khăn về đầu ra cho nông sản, tôi đề nghị xã bám sát Nghị quyết 11 của huyện, không để bà con tự nuôi trồng ngoài danh mục 7 loại cây, 4 loại con mà huyện đã định hướng; đồng thời, tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích lúa kém hiệu quả. Huyện cũng đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tham gia làm “bà đỡ” giúp người dân thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ nông sản”-ông Hà nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà



Về kiến nghị đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, Bí thư Huyện ủy Chư Sê yêu cầu xã Kông Htok chủ động lập hồ sơ và đăng ký trong tháng 7 tới để huyện xem xét, bố trí vốn theo tinh thần Nhà nước hỗ trợ 80%, người dân đóng góp 20% để cùng làm. Tương tự, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cũng phải tổ chức họp để bà con thống nhất chủ trương và khoản kinh phí phải đóng góp (15%) trước khi đăng ký lên huyện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương những nỗ lực với những kết quả đạt được trong thời gian qua và tinh thần dám nhận khuyết điểm của hệ thống chính trị xã Kông Htok. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, lãnh đạo xã cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về phong cách và phương pháp làm việc; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc; xác định tinh thần phục vụ Nhân dân để đi sâu đi sát cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc hay nguyện vọng chính đáng của người dân gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Xã cần có những giải pháp, cách làm cụ thể để giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương như: giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi nhằm tăng năng suất và giá trị kinh tế. Cả hệ thống chính trị phải hướng về dân, tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân”-Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Chia sẻ khó khăn trong triển khai nội dung nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn của xã Kông Htok, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho biết, tỉnh rất linh hoạt và không cứng nhắc về vấn đề này. Dù là chỉ tiêu nghị quyết đề ra nhưng vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn. Kông Htok có thể chậm hơn một bước so với các xã khác, tuy nhiên cần phải có sự tạo nguồn, phát triển đảng viên và từng bước nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở để thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã ban hành.


Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã làm việc với hệ thống chính trị làng Chư Ruồi Sul. Với tinh thần thẳng thắn và cởi mở, đoàn công tác đã ghi nhận và tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc mà làng đang gặp phải. Cụ thể: kênh mương thủy lợi xây dựng thấp hơn so với đồng ruộng nên không thể dẫn nước về cánh đồng; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của làng còn khá cao (130/295 hộ, chiếm gần 45% tổng số dân), trong khi đó, diện tích đất sản xuất khá ít, người dân chưa xác định được cây trồng, vật nuôi phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế; một số đoạn đường chưa có điện chiếu sáng và chưa được bê tông hóa; nhiều hộ dân tộc thiểu số còn gặp khó về bảo hiểm y tế, điều kiện cho con em học hành; thiếu nước sạch sinh hoạt; tình trạng trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra... Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân làng Chư Ruồi Sul tiếp tục đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo bền vững; tham gia giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho buôn làng, không để kẻ xấu lợi dụng. 


Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao tặng 2 phần quà cho làng Chư Ruồi Sul và xã Kông Htok; tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo ở làng Chư Ruồi Sul nhằm động viên bà con vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho hộ nghèo thôn Chư Ruồi Sul (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho hộ nghèo làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.