Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc "mục tiêu kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất ổn, đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” đảm bảo ANTT và phòng-chống dịch Covid-19.

Tích cực tham gia phòng-chống dịch         

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng-chống dịch, đảm bảo ANTT, an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương. Công an tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch để chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo đã ban hành 150 kế hoạch, phương án, điện chỉ đạo công tác phòng-chống dịch và bảo đảm ANTT; chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương chủ động làm tốt công tác phòng-chống dịch trong nội bộ theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

 

Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: T.T
Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Thúy Trinh

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và quán triệt phương châm “Giữ vững bên trong-bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu chống dịch”, “Mỗi đơn vị Công an là pháo đài vững chắc” và khẩu hiệu hành động “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương đã đồng loạt hưởng ứng, tổ chức ra quân với nhiều hình thức phong phú, gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Giữ chắc vùng xanh, khóa nhanh vùng đỏ”, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an đã tham gia truy vết nhanh 3.760 F1, 21.000 F2, từ đó tham mưu áp dụng các biện pháp giám sát y tế phù hợp. Hơn 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT tại 81 chốt chặn, khu vực phong tỏa; hơn 230 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn cho người bị cách ly tại 82 khu cách ly tập trung, cơ sở y tế. Lực lượng Công an cũng phối hợp với các ngành đưa hơn 20.000 người đi cách ly tập trung; tổ chức hỗ trợ lương thực, xăng xe và dẫn 75 đoàn với hơn 28.000 người về các tỉnh phía Bắc, miền Trung bảo đảm an toàn; rà soát, phân loại nắm chắc số lượng người từ vùng dịch về địa bàn để chủ động phối hợp phòng ngừa. Bên cạnh đó, để hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh dịch trong cộng đồng, lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, trong đó đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện công tác quản lý phương tiện bằng “phù hiệu kiểm soát”, kết quả mang lại rất tích cực.

Lực lượng Công an cũng phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức 27 chốt cố định và 12 chốt lưu động ở khu vực biên giới để kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra y tế và đưa người đi cách ly theo quy định. Mặt khác, Công an tỉnh đề nghị Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới của bạn, không để người từ Campuchia xâm nhập vào Việt Nam nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm, nhiều cán bộ, chiến sĩ mặc dù đang căng mình chống dịch nhưng đã có những nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu cho người dân. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vững vàng trên tuyến đầu, không quản nguy cơ lây nhiễm, ngày đêm tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực khoanh vùng, cách ly đã thực sự là điểm tựa tinh thần vững chắc cho quần chúng nhân dân. Trong cuộc chiến đấu với đại dịch, Công an tỉnh đã có 15 cán bộ, chiến sĩ nhiễm Covid-19.

Giữ vững ANTT trên địa bàn

Cùng với phòng-chống dịch bệnh, Công an tỉnh thường xuyên tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng lực lượng Công an triển khai linh hoạt các biện pháp bảo đảm ANTT trong tình hình dịch bệnh. Với vai trò nòng cốt, xung kích, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững, ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Trong đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt số đối tượng phản động, chống đối; xử lý đối tượng cầm đầu nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến ANTT, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT; chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước. Lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ các đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, bắt giữ 6 đối tượng liên quan; xử lý hành chính 73 trường hợp đăng tin giả, sai sự thật và gọi hỏi, răn đe hàng trăm trường hợp vi phạm khác; ngăn chặn, đề nghị gỡ bỏ các bài viết, video, tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh phát tán thông tin xấu, độc; đăng tải hơn 30.000 tin, bài viết, video đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng thắt chặt an ninh trên tuyến biên giới, quản lý, giám sát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn, xử lý 151 trường hợp xuất-nhập cảnh trái phép.

 Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: T.T
Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Thúy Trinh
Ngày 11-12-2021, tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng-chống dịch Covid 19-Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”, Công an Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2021, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, đánh trúng, đánh đúng các đường dây, tổ chức tội phạm. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nên số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 7,32%. Lực lượng Công an đã điều tra khám phá, làm rõ 702 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,3%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90,65% (vượt chỉ tiêu 0,65%), bắt, xử lý 747 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 116 đối tượng truy nã, trong đó có 41 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng đạt 73,05%. Công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đã triệt phá chuyên án thu giữ 1,2 kg ma túy tổng hợp. Đây là vụ án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí (giảm 9,47% số vụ, giảm 3,24% số người chết, giảm 16,39% số người bị thương so với năm 2020). Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, quản lý địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở; triển khai hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thông qua triển khai Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân để nắm hộ, nắm người, nắm tình hình tại cơ sở và thông tin liên quan đến dịch bệnh; chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực bảo đảm ANTT ở cơ sở, Công an tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh báo cáo và được Bộ Công an quyết định thành lập 195 tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy. Đồng thời, thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh với quy mô biên chế 3 tiểu đoàn gồm 772 cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu cho lực lượng Công an.

Thời gian tới, nhiệm vụ giữ gìn ANTT của Công an tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 cũng như những tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và các địa bàn lân cận. Do đó, ngay thời điểm này, Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19. Trước mắt, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán 2022 để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

 

 Thiếu tướng RAH LAN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.