Hà Đông quan tâm phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 99% cư dân xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là người Bahnar, phần lớn theo đạo Công giáo. Để thúc đẩy xã nhà phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng củng cố, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Hoàng Cam-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông-thông tin: “Công tác phát triển đảng viên mới ở Hà Đông thời gian gần đây tăng cả về số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo đạo. Nhiều chi bộ thôn, làng đã có cấp ủy. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, đảng viên ý thức vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương”.

    Lãnh đạo Chi bộ làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa trao quyết định kết nạp Đảng cho anh Khanh (bìa trái; ảnh chụp tháng 10-2020). Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Chi bộ làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa trao quyết định kết nạp Đảng cho anh Khanh (bìa trái; ảnh chụp tháng 10-2020). Ảnh: Phương Linh


Đảng bộ xã Hà Đông có 8 chi bộ trực thuộc với 83 đảng viên, trong đó có 59 đảng viên người dân tộc thiểu số, 49 đảng viên theo đạo. So với 10 năm trước, số lượng đảng viên tăng gấp 2,7 lần. “Để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, mỗi năm, Đảng ủy xã đặt chỉ tiêu kết nạp mới đạt tỷ lệ 8% trong tổng số đảng viên (5 đảng viên/năm). Thực hiện chỉ tiêu đề ra, các chi bộ xây dựng kế hoạch với giải pháp thực hiện chặt chẽ. Kết quả, hàng năm, số lượng đảng viên mới được kết nạp đều đạt và cao hơn chỉ tiêu đặt ra”-Bí thư Đảng ủy xã cho hay. Trong năm 2020, Đảng bộ xã kết nạp 8 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã có 3 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 2 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương, anh Khanh tham gia vào tổ quản lý bảo vệ rừng của làng Kon Sơ Nglok. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với phong trào, anh được Chi bộ làng cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau quá trình phấn đấu và rèn luyện, tháng 10-2020, anh được kết nạp vào Đảng. Anh Khanh bày tỏ: “Được kết nạp vào Đảng, tôi rất tự hào. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tỷ lệ 71% đảng viên là người dân tộc thiểu số, 59% đảng viên là người theo đạo, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hà Đông đã mạnh dạn và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, trên cơ sở quy định của Đảng, hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Cam thông tin: “Thực tế, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn bởi trình độ dân trí của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, một số cặp vợ chồng vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình”. Để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã chú trọng những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Bên cạnh đó, thông qua các hội, đoàn thể để phát hiện quần chúng ưu tú trẻ tuổi ở các làng để theo dõi, thử thách qua phong trào, bồi dưỡng để phát triển Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chú trọng bố trí, sử dụng, tạo động lực để các đảng viên trẻ không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhiều đảng viên trẻ được bố trí làm cán bộ bán chuyên trách các đoàn thể. Qua đó, họ phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, năng lực, sở trường, tiếng nói của đảng viên trong việc vận động, kêu gọi quần chúng tin tưởng, nghe và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

 

 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.