Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng, lãnh đạo cấp cao các nước gửi thư, điện mừng, điện đàm chúc mừng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo cấp cao các nước đã gửi thư, điện mừng, điện đàm chúc mừng.

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 5/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thounglun Sisolith gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng.

Trong Thư mừng và tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith nhấn mạnh việc ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng, với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa Việt Nam giành những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã gửi thư và gọi điện chúc mừng, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ông Thounglun Sisolith trên cương vị mới, cùng chung tay vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng Lào đã tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa IX, chúc mừng ông Thounglun Sisolith được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith cùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào, đánh giá cao việc hai nước giữ được đà hợp tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith đánh giá cao việc công trình Nhà Quốc hội Lào, món quà đặc biệt ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã được hoàn thành đúng tiến hộ, kịp đưa vào phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, không ngừng đưa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam-Lào đã được vun đắp bởi nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith thu xếp sớm thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thounglun Sisolith cũng trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Lào vào thời gian thích hợp.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới Lãnh đạo và nhân dân Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cùng ngày, nhân dịp ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Phankham Viphavanh, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã gửi thư mừng.

Trong thư có đoạn viết: “Việc đồng chí được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự tín nhiệm của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đối với vai trò, năng lực và tầm nhìn trong công tác điều hành đất nước của đồng chí để lãnh đạo đất nước Việt Nam tiếp tục không ngừng phát triển thịnh vượng.

Tôi sẽ làm hết sức mình cùng đồng chí vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và quốc tế.”

Cũng trong ngày 5/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện có đoạn viết: "Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa núi sông liền một dải, có truyền thống hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em;” năm vừa qua, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực."

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hết sức coi trọng sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam không ngừng đạt được thành quả mới to lớn hơn, mang lại lợi ích cho hai nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bức điện nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác quan trọng của nhau; quan hệ hai nước trong năm qua không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định sẽ tích cực xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi giữa hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Chiều 5/4, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cũng đã gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao những thành tựu ấn tượng Việt Nam đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế cũng như ứng phó với đại dịch COVID-19, tin tưởng trên cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư, gọi điện chúc mừng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng; mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Campuchia sẽ kiểm soát thành công dịch COVID-19, sớm ổn định và phục hồi mạnh mẽ.

Phấn khởi trước đà phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng bất chấp tác động của dịch bệnh, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết duy trì các tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác theo phương thức phù hợp.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới, thúc đẩy đầu tư, kết nối giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn việc Chính phủ và nhân dân Việt Nam mới đây đã hỗ trợ 200.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia ứng phó với dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và mong muốn Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới Lãnh đạo và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi Thư mừng tới ông Phạm Minh Chính nhân dịp ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thư có đoạn viết: “Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong 54 năm qua quan hệ truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ gần gũi, việc trao đổi thường xuyên chuyến thăm ở tất cả các cấp trong những năm qua đã đóng góp quan trọng vào việc củng cố tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Trên tinh thần đó, tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Ngài với mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ lâu đời giữa chúng ta, trên nguyên tắc láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau và nâng tầm hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tôi tin tưởng rằng với nỗ lực, quyết tâm hợp tác chặt chẽ giữa chúng ta, cả trong khuôn khổ song phương, đa phương, Campuchia và Việt Nam có thể vượt qua những thách thức chưa từng có do dịch COVID-19 gây ra, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện mừng, Tổng thống Putin nhấn mạnh kết quả của việc bỏ phiếu tại Quốc hội minh chứng cho uy tín to lớn mà ông Nguyễn Xuân Phúc xứng đáng nhận được trong những năm hoạt động trên các cương vị nhà nước cao quý.

Tổng thống Putin khẳng định mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam dựa trên cơ sở truyền thống lâu đời của tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau; bày tỏ tin tưởng rằng, bằng những nỗ lực chung, hai bên sẽ đảm bảo việc tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược song phương, sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau, đáp ứng các lợi ích căn bản của nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam, cũng như việc củng cố ổn định, an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng đã có điện mừng gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Italy Sergio Matterella cũng đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico gửi điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.