Nhớ những lần dự đại hội Đảng toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa thời khắc cả nước đang hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong lòng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai lại dâng lên bao cảm xúc. Với họ, ký ức về những lần được tham dự đại hội Đảng toàn quốc là dấu ấn không thể nào quên.

Vinh dự và tự hào

Tôi tìm gặp ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tại nhà riêng ở đường Tô Vĩnh Diện (TP. Pleiku). Trên bức tường nơi phòng khách, bức ảnh chụp Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X được ông treo ở vị trí trang trọng. Đây là một trong những kỷ vật liên quan đến những lần tham dự đại hội Đảng toàn quốc mà ông Ksor Phước luôn cẩn thận giữ gìn.

Ông Ksor Phước nhắc nhớ lại những lần dự Đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Hồng Thi
Ông Ksor Phước nhắc nhớ lại những lần dự đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Hồng Thi


Ông Ksor Phước từng tham dự 5 kỳ đại hội toàn quốc của Đảng. Kể về lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1996-2000) với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông bồi hồi nhớ lại: “Lần đầu tham dự sự kiện chính trị lớn của cả nước, tôi rất tự hào, song cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Bản thân tự nhủ phải đem hết trí tuệ, trách nhiệm của mình cống hiến cho Đại hội. Năm ấy, tôi còn được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Đó thật sự là niềm vinh dự lớn với tôi”.

Tháng 4-2001, khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (nhiệm kỳ 2001-2005). Thay mặt đoàn, ông gửi đến Đại hội bài tham luận về công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc với nhiều nội dung thiết thực, tâm huyết.

Một năm sau Đại hội, ông được điều động về Trung ương. Vì thế, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (nhiệm kỳ 2006-2010), ông tham dự trong vai trò là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2011-2015) và lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020), ông tham dự trên cương vị là Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Đặc biệt, ông được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cũng là mốc son đáng nhớ đối với ông Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ông kể: Ngày ấy, tôi đang là Bí thư Huyện ủy Kbang, được Đại hội Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Trung ương. Tôi thấy vinh dự lắm, bởi mình không chỉ đại diện cho Đảng bộ tỉnh mà còn là đại diện tiếng nói của Đảng bộ huyện Kbang-một huyện căn cứ cách mạng với khá đông người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, là quê hương của Anh hùng Núp. Tôi còn nhớ, trong đoàn khi đó còn có 1 đồng chí rất trẻ là Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho tôi hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí ấy trong suốt những ngày tham dự Đại hội.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin bên bức ảnh chụp lưu niệm với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: Hồng Thi
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin bên bức ảnh chụp lưu niệm với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: Hồng Thi


Lần thứ 2 ông Hà Sơn Nhin dự đại hội Đảng toàn quốc là vào tháng 4-2006 (Đại hội lần thứ X). Khi đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh. Cũng tại đại hội lần này, ông được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Sau đó, ông còn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và XII của Đảng.

Ngắm nghía hồi lâu bức ảnh chụp chung với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông Hà Sơn Nhin bộc bạch: “Dù là lần đầu hay nhiều lần được tham dự đại hội Đảng toàn quốc, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc vinh dự, tự hào. Tôi rất vui khi mình đã đưa được tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gia Lai đến gần hơn với Trung ương; trong đó có việc đầu tư xây dựng các tuyến đường huyết mạch và đưa tượng Bác Hồ về với đồng bào Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung”.

Bà Rơ Chăm H'Yéo-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng bồi hồi khi nhắc nhớ về những lần tham dự đại hội Đảng toàn quốc. Đã nhiều năm trôi qua, song bà vẫn còn cất giữ cẩn thận chiếc ví lưu niệm từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII mà lần đầu tiên bà tham dự. Cạnh đó là tấm phiếu thông báo vị trí ngồi tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX vẫn còn nguyên màu mực. Bà bảo, vì quý, sợ hư hỏng nên cứ để mãi trong ngăn tủ, lâu lâu nhớ lại đem ra ngắm.

Bà H'Yéo tâm sự: “Hai lần tôi dự đại hội Đảng toàn quốc là với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đi dự Đại hội lần thứ VIII, cả đoàn phải di chuyển ra Hà Nội bằng xe ô tô mất 2 ngày 1 đêm; đến Đại hội lần thứ IX thì đi máy bay nên nhanh hơn. Một kỷ niệm “dở khóc dở cười” khiến tôi nhớ mãi, đó là lần ra Thủ đô dự Đại hội IX, các đồng chí ở Trung ương bố trí phòng nghỉ cho tôi ở chung với anh Nguyễn Vỹ Hà-Chủ tịch UBND tỉnh. Tôi nhận phòng trước, còn anh Nguyễn Vỹ Hà từ TP. Hồ Chí Minh bay ra trễ hơn. Hỏi ra thì mới vỡ lẽ do các đồng chí ấy nhìn tên tôi cứ nghĩ là đại biểu nam. Vậy là cả đoàn lại được một phen cười vui đáng nhớ”.

 Kỷ vật từ những lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc luôn được bà Rơ Chăm H'Yéo cất giữ cẩn thận. Ảnh: Ảnh: Hồng Thi
Kỷ vật từ những lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc luôn được bà Rơ Chăm H'Yéo cất giữ cẩn thận. Ảnh: Hồng Thi


Gửi gắm nhiều kỳ vọng

Trong ký ức của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các kỳ đại hội Đảng toàn quốc mà họ từng tham dự đều được tổ chức rất chặt chẽ, kỷ cương và diễn ra rất dân chủ, trách nhiệm từ việc góp ý nội dung các văn kiện, bầu cử đến biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. “Có những đồng chí dù không nằm trong danh sách giới thiệu ban đầu của Ban Chấp hành khóa trước, tự ứng cử tại đại hội hoặc được đại hội giới thiệu bổ sung, sau đó vẫn trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Điều này thể hiện tinh thần dân chủ tại đại hội rất cao”-ông Ksor Phước nhận định.

Cũng theo các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, từng kỳ đại hội đều có sự đổi mới về quy trình, đề ra những vấn đề lớn và nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình đất nước trong từng giai đoạn khác nhau. Nếu Đại hội VIII xác định tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội thì Đại hội IX đã vạch ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 để đưa nước ta vượt qua thử thách tiến vào thiên niên kỷ mới.

Đến Đại hội X, mục tiêu được đặt ra là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đại hội XI thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và tiếp tục vạch ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020. Nhìn lại thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới, Đại hội XII tiếp tục xác định các giải pháp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn Chủ tịch phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN


Dõi theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Ksor Phước đặt nhiều kỳ vọng. Ông mong rằng Đại hội XIII tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” vì Đảng trong dân, vì dân và cùng dân mới có thể tạo thành một sức mạnh to lớn giúp đi đến mọi thắng lợi. Cùng với đó, cần tiếp tục quyết liệt trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên; hình thành cơ chế về giám sát quyền lực, nhất là giám sát quyền lực cao nhất trong Đảng nhằm hạn chế tối đa dấu hiệu bè phái, cục bộ địa phương...

Ông Ksor Phước cũng hy vọng, Đại hội XIII tiếp tục đề ra những quyết sách lớn, đúng đắn và phù hợp để phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. “Vừa qua, Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị xác định lộ trình thời gian đến năm 2045-tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước ta phải đạt được các mốc thành tựu lớn. Nhìn lại thực tiễn hiện nay, phải khẳng định rằng đất nước đang có bước phát triển rất tốt, dần rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn mới, Đại hội XIII phải xác định lộ trình cụ thể và giải pháp thực hiện, thậm chí nên có những cuộc cách mạng trong phát triển kinh tế-xã hội để bứt phá vươn lên”-ông Phước đề xuất.

Đồng quan điểm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin cho rằng, bản thân vô cùng phấn khởi trước những kết quả mà đất nước ta đã đạt được trong 5 năm qua. Ông kỳ vọng, Đại hội XIII tiếp tục phát huy tinh thần đó, đề ra những sách lược, chiến lược và nghị quyết đúng đắn để xây dựng đất nước, quan tâm hơn nữa đến đời sống của Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Riêng bà Rơ Chăm H'Yéo thì mong muốn Đại hội XIII nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu tham dự trên tất cả các nội dung chính; đồng thời, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thật sự trong sạch, trí tuệ, có bản lĩnh chiến đấu cao để “chèo lái con thuyền đất nước vững bước ra khơi trong thời đại mới”.
 

 HỒNG THI
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.