Kỳ vọng vào những quyết sách trong nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong tâm thế phấn khởi và tự hào, các đại biểu dự Đại hội đã đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn để tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trong nhiệm kỳ mới.
*Đại biểu Bùi Thị Bích Thảo-Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã An Khê: 
Ban Chấp hành khóa mới là những người đủ đức, đủ tài
Tôi rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Dịp này, tôi mong muốn được góp những ý kiến tâm huyết tham gia xây dựng Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội. Tôi cũng mang trọng trách thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Tôi tin tưởng rằng, những đại biểu được tín nhiệm là những người có đủ đức, đủ tài, bản lĩnh, tâm huyết, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Tôi rất ấn tượng với chủ đề của Đại hội, nhất là thành tố “phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Hy vọng với việc phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có, kinh tế-xã hội của tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.
*Đại biểu Siu Thil-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ: 
Sẽ có những chủ trương, nghị quyết sát với thực tiễn

Đức Cơ là huyện biên giới với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tham dự đại hội lần này, tôi sẽ tiếp thu tất cả các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ và giải pháp do Đại hội đề ra. Từ đó, tôi sẽ tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ thành công tốt đẹp và có những chủ trương, nghị quyết sát với thực tiễn để đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

*Đại biểu Đinh Thị Hồng Diễm-Bí thư Đoàn xã Sơn Lang (huyện Kbang): 
Cần hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế 

Đa số đoàn viên, thanh niên xã Sơn Lang đều làm nông, đời sống vẫn còn thiếu thốn. Vì thế, công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động phong trào gặp khó khăn. Việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế cho đoàn viên cũng gặp trở ngại vì thiếu kinh phí, trong khi khả năng đóng góp của họ không nhiều.

Do vậy, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. 

*Đại biểu Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: 
Ban Chấp hành khóa mới cần phát huy năng lực, sở trường 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Đại hội lần này là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi đã tập trung trí tuệ để bầu chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới. Trong số các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), có nhiều đại biểu tuổi đời còn rất trẻ. Tôi hy vọng rằng, đội ngũ này sẽ phát huy được năng lực, trách nhiệm của mình cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
*Đại biểu Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:
Đưa nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững

5 năm qua, ngành nông nghiệp có bước phát triển khá. Nhiệm kỳ này, Đại hội xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Do vậy, ngành sẽ đề ra các chương trình hành động cụ thể để đưa nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, Sở sẽ tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững; chú trọng nâng cao sinh kế vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thông qua phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng. Ngành cũng sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia vào mối liên kết với các hợp tác xã ở vùng sâu, vùng xa. Thông qua đó, các hộ dân sẽ được hưởng lợi, nâng cao thu nhập.

*Đại biểu Rcom Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện: 
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ qua, các nghị quyết của Đảng đã tác động tích cực đến đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều giải pháp, cách làm hay đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Hy vọng rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa này thực sự có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục có những quyết sách quan trọng, quan tâm giúp bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.