Binh đoàn 15 song hành thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), các đại biểu đã thảo luận và xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh. Phóng viên Báo Gia Lai đã ghi nhận một số ý kiến xung quanh việc triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm này.
* Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy Công ty 75: 
Gần 40 năm qua, nhiệm vụ xuyên suốt của Binh đoàn 15 là phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đại hội đã xác định các khâu đột phá là: “Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty, quyết liệt xử lý khó khăn trong sản xuất kinh doanh tại Lào và Campuchia; đảm bảo ổn định về tổ chức, nhiệm vụ và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp. Nâng cao năng lực xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”.
Theo tôi, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, trước hết, chúng ta cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh để từ đó phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tế những năm qua cho thấy, các tổ chức đoàn thể đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn các xã biên giới ngày càng vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể cũng là cấu nối giữa cấp ủy, chỉ huy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Nếu làm tốt những nhiệm vụ này, tôi tin rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội lần thứ VIII đề ra.
* Thượng tá Trần Thị Hường-Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 15: 
Qua thảo luận, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà chúng ta cần thực hiện trong 5 năm tiếp theo. Đây là những định hướng có tính chiến lược quyết định đến sự phát triển của Binh đoàn trong tình hình mới. Theo tôi, để thực hiện nhiệm vụ đó, chúng ta cần làm tốt công tác bảo vệ và chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn.
Những năm qua, Bệnh viện Quân y 15 đã thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Cùng với hệ thống các bệnh xá của các công ty trải rộng trên địa bàn biên giới đã góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động và nhân dân. Hàng năm, đơn vị đã làm tốt công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt trên 98,5%. Kết quả này đã góp phần cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng-anh ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian tới, tôi cho rằng, việc nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở là cần thiết. Tỷ lệ quân số khỏe cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị cũng như tăng năng suất, hiệu quả trong lao động.
* Đại tá Nguyễn Thế Bích-Bí thư Đảng ủy Công ty 715: 
Theo tôi, để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra, chúng ta cần quan tâm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện nay, Binh đoàn có 17 ngàn lao động thì có 8 ngàn lao động là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, việc giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số tại chỗ đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn biên giới. Những công nhân người dân tộc thiểu số khi vào Công ty được giáo dục, bồi dưỡng sẽ là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động dân làng cùng phát triển kinh tế. Khi cần, mỗi công nhân, người lao động sẽ là một chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ địa bàn. Đây cũng là tai mắt của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác nắm tình hình ở cơ sở qua đó làm tốt công tác quản lý địa bàn.  
VĨNH HOÀNG (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.