Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các đơn vị đã tích cực, chủ động tham gia cùng địa phương giúp dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và làm tốt công tác đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác biên phòng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XII đề ra.
5 năm qua, BĐBP tỉnh đã tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, địa bàn được 6.882 tổ với 22.882 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát được 2.182 lần với 6.041 lượt người. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả với các chuyên án và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, BĐBP tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 502 vụ/938 đối tượng vi phạm và phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý 428 vụ/715 đối tượng vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, kiểm soát xuất-nhập cảnh. Từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất-nhập cảnh cho 445.006 lượt người và 55.561 lượt phương tiện; xuất-nhập cảnh vùng biên giới cho 182.416 lượt người, 88.347 lượt phương tiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục lưu thông biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...
Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các đơn vị đã lập hàng chục trạm, chốt dọc các đường mòn, lối mở, “ăn rừng, ngủ lán” để “khép kín” biên giới; nhiều cán bộ, chiến sĩ phải hy sinh việc riêng để kiên cường bám chốt phòng-chống dịch bệnh.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra tuyến biên giới trên sông. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra tuyến biên giới trên sông. Ảnh: Anh Huy
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh biên giới; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Vai trò của cán bộ Biên phòng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng và đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ tiếp tục được phát huy.
Ngoài ra, các đơn vị còn chủ động tham gia cùng địa phương giúp dân xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều phong trào, mô hình, chương trình cụ thể, thiết thực. Hiện các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh đang nhận “Nâng bước em tới trường” với 50 em học sinh (trong đó có 4 em ở Vương quốc Campuchia) bằng hình thức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng; nhận nuôi 11 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới với mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”...
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đơn vị, lực lượng từng bước chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đối với công tác xây dựng lực lượng, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng giai đoạn. Các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cũng được triển khai toàn diện, đồng bộ nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời về lương thực thực phẩm, phương tiện, vũ khí... cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực biên giới tỉnh vững mạnh toàn diện; đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân nơi biên cương của Tổ quốc.
Thượng tá RƠ MAH TUÂN-Đại biểu Quốc hội, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.