Ayun Pa: 5 năm, những bước tiến vững chắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 7 vàng nắng, khung cảnh thị xã phía Đông Nam tỉnh thêm phần hân hoan chào đón sự kiện lớn: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thị xã đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đề ra. Diện mạo đô thị, nông thôn từng ngày khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.



Đổi thay toàn diện

Ô tô bon bon trên con đường bờ kè vòng cung, uốn lượn giữa những bãi bồi phù sa màu mỡ những bắp, mía, đậu đỗ mướt xanh từ đầu cầu Bến Mộng ra đến quốc lộ 25, đoạn gần Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, dài gần 10 cây số. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là dự án này sẽ hoàn tất. Và khi ấy, con đường bờ kè phía Tây sông Ayun và sông Ba này chắc chắn không chỉ phát huy vai trò chống sạt lở mà còn tạo cảnh quan hữu tình, là nơi để thăm thú, thư giãn, luyện tập thể dục thể thao cho nhiều người.

Trung tâm thị xã Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Thất sơn
Trung tâm thị xã Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Thất Sơn


Bộ mặt khang trang ấy cũng như không gian cảnh quan mới mẻ là minh chứng sống động cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã trong nhiệm kỳ qua. Ông Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy-cho biết: “Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt 17/19 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Bốn chương trình trọng tâm mà Đại hội lần thứ XVIII đề ra đều đã cơ bản hoàn thành. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, xây dựng các tuyến phố văn minh tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang. Thị xã sẽ “về đích” nông thôn mới trong năm 2020 theo nghị quyết của Thị ủy và chủ trương của tỉnh, trong đó, 2 xã Ia Rtô và Ia Rbol đang ra sức hoàn thành 3-4 tiêu chí nữa để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Có được kết quả đó là nhờ thị xã đã huy động tối đa nguồn lực, tận dụng tốt tiềm năng và thế mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển. Sau 5 năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 8,12%, vượt 0,17% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp liên tục giảm thấp nhưng chất lượng, hiệu quả không ngừng tăng lên. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư công trình phục vụ sản xuất gắn với ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, chuyển đổi giống, cơ cấu cây trồng năng suất, chất lượng; hình thành và phát triển cánh đồng lớn, lúa một giống, trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi hiệu quả. Mấy năm gần đây, nghề nuôi chim yến và sản xuất sản phẩm yến sào Ayun Pa trở nên nổi tiếng, là hướng phát triển kinh tế hiệu quả cao, biến mơ ước làm giàu của nhiều người thành hiện thực.

Người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) thu hoạch lúa. Ảnh: Đ.P
Người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Phương


Đưa chúng tôi tham quan công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Mai Thế Phụng cho biết: Đây là hình ảnh thu nhỏ phản ánh khu vực kinh tế công nghiệp-xây dựng sau 5 năm ghi dấu bằng những kết quả ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất khu vực kinh tế này đến năm 2020 đạt 1.974 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với năm 2015. Quy mô, năng lực sản xuất các sản phẩm đường tinh, hạt điều, gạch nung, điện sản xuất, nước sinh hoạt… đều được nâng lên, thị trường tiêu thụ ổn định. Cụm công nghiệp xã Ia Sao quy mô 15 ha được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu thu hút các doanh nghiệp lấp đầy 70% diện tích.

Trên địa bàn thị xã, hàng loạt cơ sở kinh doanh thuộc các ngành nghề thương mại, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm cho thấy sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo ngành chức năng, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kiểu mới tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015 và đóng góp 82% nguồn thu ngân sách địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ vận tải tăng nhanh, khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2020 gấp 1,79 lần, vận chuyển hành khách gấp 1,61 lần so với năm 2015. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải với những thương hiệu đi đầu như: Tấn Tài, Tân Tiến... liên tục đầu tư phương tiện hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã cho rằng, chính hoạt động kinh tế phát triển là điều kiện giúp gia tăng nguồn thu ngân sách. Ước tổng thu ngân sách năm 2020 đạt 287 tỷ đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015; phần thu của thị xã năm 2020 ước đạt 77 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 21,6%, vượt 13,6% so với Nghị quyết. Cùng với đó, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng qua các năm, từ 1.815 tỷ đồng giai đoạn 2010-2015 lên 2.208 tỷ đồng giai đoạn 2015-2020.

Chú trọng nhiệm vụ then chốt 

Theo Bí thư Thị ủy Thái Thanh Bình, nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng hàng đầu. Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm giữ vững sự lãnh đạo, phát huy vai trò, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: T.S
Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Thất Sơn


Theo đó, Đảng bộ thị xã luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Công tác cán bộ, kiểm tra giám sát và kỷ luật, dân vận, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đều được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp của Đảng.

Cùng với phát triển mới 315 đảng viên, vượt 0,06% so với Nghị quyết, Thị ủy còn quan tâm củng cố, kiện toàn 100% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy. Bình quân hàng năm có 93,5% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 3,5% so với Nghị quyết, giảm số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 99,48%, trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 93,2%. Cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ bảo đảm cơ cấu và tăng so với nhiệm kỳ trước.

Nhiều cán bộ trẻ tuổi, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, tường tận công việc, miệng nói tay làm, thực sự là những hạt nhân trong các phong trào ở địa phương như các ông: Nay Weh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rtô, Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND xã Ia Rbol kiêm Bí thư Chi bộ buôn Sar, Nay Pôl-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rbol kiêm Bí thư Chi bộ buôn Rưng Ma Nin...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nay Pôl cho biết: Buôn Rưng Ma Nin có 20 đảng viên là những cán bộ nghỉ hưu, bộ đội xuất ngũ, quần chúng ưu tú phát triển tại địa phương. Trong sinh hoạt, Chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương từ trong lời nói, tác phong, việc làm, phát triển kinh tế, giáo dục gia đình. Đảng viên, cán bộ đi trước, làm trước thì dân mới tin, mới nghe, mới làm theo. Uy tín của Chi bộ buôn Rưng Ma Nin là không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật, không nằm trong diện hộ nghèo.

Một nhiệm kỳ đã qua, trước mắt là nhiệm vụ còn lại trong năm 2020 và một nhiệm kỳ 5 năm tiếp nối. Khó khăn, thách thức vốn là bản chất của cuộc sống. Nhưng khi “hóa giải” thành công, cũng có nghĩa trang vàng thành tích Đảng bộ thị xã Ayun Pa tiếp tục dày lên. Những kết quả đã đạt được đó là tiền đề và động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc thị xã Ayun Pa vững tin thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.