Phú Thiện xứng đáng được chọn đại hội điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu tháng 4-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ huyện Phú Thiện tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự to lớn dành cho Đảng bộ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) được gấp rút triển khai và đang hoàn tất những phần việc cuối cùng.



Nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

Lý giải về việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp huyện, ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện-cho hay: Trước hết đó là nhờ kết quả ấn tượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tất cả 27 chỉ tiêu lớn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Cùng với đó, công tác tổ chức đại hội ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, đã hoàn thành trước ngày 15-5-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện sáng 22-5. Ảnh: Đ.P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện sáng 22-5. Ảnh: Đ.P



Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.816 tỷ đồng, tăng 68,7% so với đầu nhiệm kỳ. Ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với dấu ấn đậm nét là duy trì và mở rộng cánh đồng lúa lớn 1 giống trên 1.200 ha có năng suất, giá trị kinh tế cao. Huyện Phú Thiện được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận “Nhãn hiệu Gạo Phú Thiện-Gia Lai”, chính thức được bảo hộ trên địa bàn cả nước. Mạng lưới hợp tác xã được củng cố và phát triển. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) được tỉnh lựa chọn xây dựng thành hợp tác xã điểm, bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, huyện Phú Thiện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai được triển khai quyết liệt, đồng bộ; dự kiến đến hết quý II-2020 sẽ cơ bản hoàn thành, góp phần cải thiện, nâng cao đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là mô hình mẫu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chỉ thị số 12 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 33 triệu đồng, tăng 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo được quan tâm, đầu tư đúng mức, đạt nhiều kết quả quan trọng. Mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện Phú Thiện là hình mẫu về công tác xã hội hóa giáo dục trong toàn tỉnh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Việc 100% trạm y tế xã có bác sĩ và xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia góp phần nâng cao chất lượng phòng-chống dịch bệnh ngay từ cơ sở. Tiềm năng du lịch được đánh thức, tạo dấu ấn bằng việc ký kết hợp tác giữa huyện Phú Thiện và huyện Chư Sê để khai thác tuyến du lịch kết nối từ thác Phú Cường (huyện Chư Sê) xuống hồ Ayun Hạ và Khu di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi (huyện Phú Thiện).

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng. Đi đôi với việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương.

Xây dựng chỉ tiêu nghị quyết sát với điều kiện địa phương

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đã đạt cũng như phân tích những nguyên nhân, tồn tại, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiều mô hình giống lúa mới được triển khai trên cánh đồng Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương
Nhiều mô hình giống lúa mới được triển khai trên cánh đồng Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương



Chủ trì buổi làm việc mới đây của Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Phú Thiện với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện để góp ý vào nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa XIX, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gợi ý một số yêu cầu thiết thực, xác đáng về nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác để chỉnh lý, hoàn thiện nội dung văn kiện đại hội Đảng về các vấn đề như: đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua phải làm nổi bật được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhất là lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, đề án phát triển kinh tế-xã hội xã Chư A Thai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện cần xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ tới sát với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh khóa tới. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện Phú Thiện phải xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, xác định chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tới phù hợp để có giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, xác định rõ trong 5 năm tới ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn. Huyện phải chú trọng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, hình thành được chuỗi giá trị. Quản lý và sử dụng tốt “Nhãn hiệu Gạo Phú Thiện-Gia Lai” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận vì đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng thành công thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Đồng thời, huyện cần gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, văn hóa, đảm bảo an ninh lương thực để ổn định và phát triển. Phát huy lợi thế Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia Plei Ơi, hồ Ayun Hạ và lễ hội cầu mưa đặc sắc của đồng bào Jrai địa phương để làm du lịch. Kết nối thành công tuyến du lịch huyện Phú Thiện với huyện Chư Sê và thị xã Ayun Pa. Cùng với đó, huyện Phú Thiện là địa bàn có số lượng ngày nắng nhiều, bức xạ nhiệt cao là lợi thế để phát triển điện mặt trời. Vì thế, trong nhiệm kỳ tới, huyện cần quan tâm phát triển năng lượng tái tạo.

 

 ĐỨC PHƯƠNG


 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.