Đức Cơ: Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Đức Cơ (Gia Lai) đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội điểm. Những bài học kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị đến tiến hành đại hội là cơ sở để các tổ chức Đảng kịp thời điều chỉnh, làm tiền đề cho đại hội đại trà thời gian tới.

Chi bộ Văn hóa-Thông tin được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ chọn tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Minh Nguyễn
Chi bộ Văn hóa-Thông tin được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ chọn tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Minh Nguyễn



Sau khi chỉ đạo thành công đại hội điểm Đảng bộ xã Ia Dom, chi bộ Văn hóa-Thông tin và chi bộ Trường THPT Lê Hoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã họp rút kinh nghiệm. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đơn vị được chọn đại hội điểm đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

Việc xây dựng văn kiện trình đại hội, văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở chi bộ trực thuộc. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và những kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ... theo quy định.

Chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội, ông Huỳnh Hữu Thừa-Bí thư chi bộ Trường THPT Lê Hoàn-cho hay: Khi được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm, chi bộ nhà trường bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên. Vì vậy, dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội được đại biểu nhất trí cao. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ càng trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đảm bảo tất cả các quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng… được chi bộ đồng thuận cao. Theo Bí thư chi bộ Trường THPT Lê Hoàn, hoạt động thảo luận tại đại hội diễn ra sôi nổi, đại biểu bám sát nội dung, tranh luận rất thẳng thắn. Đặc biệt, các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới được đưa ra thảo luận tại đại hội nhằm xác định biện pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn. “Trên cơ sở nghị quyết đại hội đề ra, chi bộ giao Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng chỉ tiêu từng năm, đồng thời thông qua hội nghị cán bộ, viên chức để triển khai giải pháp thực hiện”-Bí thư chi bộ Trường THPT Lê Hoàn khẳng định.

Cấp ủy Chi bộ trường THPT Lê Hoàn khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Cấp ủy Chi bộ trường THPT Lê Hoàn khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Thân-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ-khẳng định: Đại hội điểm được các đơn vị tiến hành đúng hướng dẫn; đại biểu, đảng viên dự đại hội đầy đủ với thái độ nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Công tác nhân sự được các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Quy trình công tác nhân sự được Đảng ủy, chi ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội nên chất lượng dự kiến tham gia ban chấp hành khóa mới cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ; cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ đạt khá cao.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ cho biết thêm: Qua tổ chức đại hội điểm cho thấy, các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn đã bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kịp thời nên việc triển khai đại hội cơ bản đạt kế hoạch. “Đến thời điểm này, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng bộ 9 xã, thị trấn để nắm tình hình công tác chuẩn bị, các bước triển khai trước đại hội; những khó khăn, vướng mắc để định hướng chỉ đạo. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường rà soát, thẩm định, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới. Triển khai tốt việc khám sức khỏe cán bộ phục vụ nhân sự đại hội Đảng các cấp; luân chuyển nhân sự trước đại hội nhằm chuẩn bị trước một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025”-ông Thân cho hay.

 

 MINH NGUYỄN





 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.