Đak Đoa: Đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Huyện ủy Đak Đoa đã tập trung xây dựng mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình, huyện đã huy động được sức dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.



Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: 10 năm qua, Huyện ủy đã xây dựng được 34 mô hình “dân vận khéo” được Ban Dân vận Tỉnh ủy và Trung ương ghi nhận.

Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (thứ 2 từ bìa phải qua) trao đổi với cán bộ dân vận khéo. Ảnh: Đinh Yến
Ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (thứ 2 từ bìa phải qua) trao đổi với cán bộ dân vận khéo. Ảnh: Đinh Yến



Một trong những mô hình “dân vận khéo” điển hình tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân là vận động dân làng Dơk Rơng (xã Glar) nâng cấp các trục đường chính. Ông Amyên-Trưởng thôn Dơk Rơng-cho biết: Trước đây, đường làng đều là đường đất khiến việc đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Đầu năm 2012, chi bộ và Ban Nhân dân thôn tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc mở rộng đường, nhựa hóa các tuyến đường làng và nhận được sự đồng thuận cao. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con sinh sống hai bên đường đã đóng góp 1 triệu đồng/hộ và ngày công để làm đường. Đoạn đường nào chưa thẳng, các hộ dân tự nguyện giải tỏa vật kiến trúc, phát quang bụi rậm để sớm có con đường thông thoáng, khang trang. Nhiều gia đình sống trong các đường nhánh, tuy không được Nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn cùng nhau đóng góp 100% chi phí làm đường. “Hiện nay, các con đường từ trục chính đến đường nhánh ở Dơk Rơng với chiều dài tổng cộng 2,8 km đều đã được thảm nhựa, bê tông phẳng lì”-ông Amyên khoe. Còn bà Víc trên đường đi lấy nước giọt về cũng hồ hởi: “Mình rất vui khi làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Từ ngày đường sá được xây dựng, lắp hệ thống chiếu sáng, cuộc sống của bà con khởi sắc hẳn lên. Nạn trộm cắp vặt trong làng cũng không còn nữa”.

Từ mô hình điểm dân vận khéo ở Dơk Rơng, năm 2015, Hội Nông dân xã A Dơk cũng đã xây dựng thành công mô hình vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí và hiến đất để nâng cấp đường giao thông nông thôn trong xã và đường ra khu sản xuất. Theo ông Byin-Chủ tịch Hội Nông dân xã A Dơk: Hội đã vận động hội viên đóng góp 300 triệu đồng tiền mặt và hiến 15.000 m2 đất để làm đường giao thông, xây cầu bê tông và làm đường bê tông ra khu sản xuất. “Hiện nay, có 1,7 km đường giao thông và nội đồng đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản, vật tư. Cuối năm 2020, Hội sẽ tiếp tục vận động hội viên và cộng đồng đóng góp để hoàn thành các đoạn đường còn lại”-ông Byin nhấn mạnh.

  Đường làng Dơk Rơng (xã Glar) được thảm nhựa sạch đẹp. Ảnh: Đ.Y
Đường làng Dơk Rơng (xã Glar) được thảm nhựa sạch đẹp. Ảnh: Đ.Y



Không dừng lại ở các mô hình tập thể, nhiều cá nhân, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất tích cực tham gia phong trào “Dân vận khéo”. Ông Ũy-Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh làng Broch 1 (xã A Dơk) được biết đến với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy lùi tình trạng tảo hôn. Ông Ũy chia sẻ: “Sau thời gian dài tuyên truyền, vận động, dân làng đã dần hiểu ra hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các gia đình cam kết không tổ chức tang ma, lễ hội kéo dài, không ăn uống linh đình và không giết mổ nhiều heo, trâu, bò...”. Cũng là người tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng cuộc sống mới, ông Đinh Đăm (làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông) cho hay: “Đến nay, nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường đã thay đổi theo hướng tích cực. Hầu hết các hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm đều di dời chuồng trại ra xa nhà ở, đào hố rác xử lý rác sinh hoạt...”. Ông Đăm còn vận động 44 hộ dân từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”; vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng trên 1,7 km đường giao thông liên thôn, 1,3 km kênh mương thủy lợi; tuyên truyền chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Trao đổi với P.V, ông Y Đức Thành nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thường xuyên được cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đều tham mưu giúp Huyện ủy cụ thể hóa các nội dung cần chú trọng, chủ trương đổi mới phương pháp dân vận. “Thời gian tới, Huyện ủy Đak Đoa tiếp tục phấn đấu mỗi đơn vị đều có những mô hình “Dân vận khéo”. Trên thực tế, bất kỳ cán bộ, đảng viên nào cũng có thể làm công tác dân vận, đều có thể sáng tạo ra những mô hình hay để ngày càng gần dân”-ông Thành cho biết thêm.

 

 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.