Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Gia Lai có số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm gần 25% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Đội ngũ đảng viên cơ sở "hùng hậu" đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
Đảng ủy xã Chư Mố (huyện Ia Pa), chi bộ thôn Ơi H’Trông đến tuyên truyền chính sách của Đảng đến với gia đình quần chúng ưu tú Ksor Luy (thứ hai từ trái sang) tại thôn Ơi H’Trông. Ảnh: Hồng Điệp
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có gần 14.300 đảng viên được kết nạp, trong đó trên 4.200 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Gia Lai có 21 đảng bộ trực thuộc, 977 tổ chức cơ sở Đảng, 3.323 chi bộ trực thuộc với gần 60.000 đảng viên, trong đó gần 15.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
Tại Gia Lai, 99,9% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ; đảng viên là trưởng thôn, làng, tổ dân phố chiếm hơn 63%. Tỉnh còn triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên bằng cách không xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng khi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt.
Điển hình trong công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai là xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Đây là địa phương có hơn 97% đảng viên là người dân tộc thiểu số, với 146/150 đảng viên toàn xã. Trước đây, khi chưa thành lập chi bộ tại các thôn làng, việc chỉ đạo phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo gặp nhiều khó khăn nên cuộc sống bà con nơi đây rất vất vả.
Để khắc phục tình hình trên, ông Ksor Jú, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Mố, huyện Ia Pa, cho biết đã cử các đảng ủy viên cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy xuống sinh hoạt, phụ trách từng chi bộ để phát triển đảng viên mới tại cơ sở, đặc biệt là những thôn làng trắng đảng viên.
Qua sự sâu sát tình hình cơ sở của Đảng ủy xã, tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội các thôn làng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đầu năm 2019, số hộ nghèo toàn xã Chư Mố còn 193 hộ, đến cuối năm 2019, đã giảm được 101 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,42%, đáp ứng tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới.
Chị Siu H’Đa (ngồi giữa, áo cam), Bí thư chi bộ thôn Ơi H’Trông, xã Chư Mố thường xuyên tổ chức các cuộc họp triển khai các chủ trương mới của Đảng đến đảng viên trong chi bộ. Ảnh: Hồng Điệp
Chị Siu H’Đa, Bí thư Chi bộ thôn Ơi H’Trông, xã Chư Mố, cho hay chi bộ thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu đi học lớp đối tượng đảng, đồng thời tích cực giáo dục về đường lối, điều lệ đảng để quần chúng ưu tú có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào Đảng, phục vụ lý tưởng cách mạng của Đảng.
Đặc biệt, tại thôn Ơi H’Trông có đông đảng viên, chi bộ phát huy được trí tuệ tập thể, có nhiều ý kiến, sáng kiến trong sự phát triển chung của địa phương. Các đảng viên mới hăng hái, tích cực đi đầu trong xây dựng đảng, mô hình phát triển kinh tế, vận động bà con thôn làng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương đoàn kết, vững mạnh.
Gia đình đảng viên Rô H’En, thôn Ơi H’Trông, xã Chư Mố, đang thay đổi từng ngày. Trước đây, khi còn là quần chúng, gia đình chị Rô H’En thuộc hộ nghèo, nhưng từ khi được các đảng viên trong thôn hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế như nuôi lợn, trồng rau, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo, cuộc sống dần đi vào ổn định.
Đảng viên Rô H’En, thôn Ơi H’Trông, xã Chư Mố, chia sẻ: "Trước đây gia đình rất nghèo, từ khi được các đảng viên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giúp phát triển kinh tế, gia đình tôi đã biết vận dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt nên đã thoát nghèo. Từ đó, tôi cũng thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình khác cùng vươn lên thoát nghèo."
Nhiều quần chúng ưu tú hoặc đảng viên mới đã thể hiện được vai trò xung kích, tiên phong trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế, hăng say lao động sản xuất và sáng tạo trong cách làm.
Điển hình như quần chúng ưu tú Ksor Luy, thôn Ơi H’Trông, xã Chư Mố, cho hay trước đây cuộc sống gia đình anh và bà con trong thôn còn nhiều khó khăn, không biết cách tiết kiệm. Từ khi được các đảng viên trong xã hướng dẫn làm kinh tế, tiết kiệm tiền, anh Ksor Luy đã dành dụm được tiền xây nhà, giúp vợ con có chỗ ở ổn định, được đến trường, cuộc sống gia đình bớt nghèo. Nhờ vậy, người dân trong thôn, nhất là lực lượng thanh niên ai cũng muốn vào Đảng để cống hiến, hỗ trợ nhau cùng xây dựng phát triển quê hương.
Để phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Mố, các chi bộ trực thuộc chú trọng đến chất lượng đảng viên, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giáo dục chính trị tư tưởng để quần chúng nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của Đảng trong lãnh đạo phát triển đất nước. Nhiều quần chúng ưu tú, sau khi được giác ngộ lý tưởng của Đảng đã có những chuyển biến về tư duy, lối sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 Hồng Điệp (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.